Giáo hoàng Francis I hối thúc cải cách mạnh mẽ Vatican

Trong một bài phát biểu được cho là mạnh mẽ và đầy tính chỉ trích, Giáo hoàng Francis I khẳng định Giáo triều của ông và toàn thể thiết chế Vatican phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa.
Giáo hoàng Francis I hối thúc cải cách mạnh mẽ Vatican ảnh 1Giáo hoàng Francis I. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 22/12, trong một bài phát biểu được cho là mạnh mẽ và đầy tính chỉ trích chỉ 2 ngày trước Giáng sinh, Giáo hoàng Francis I đã khẳng định Giáo triều của ông và toàn thể thiết chế Vatican phải cải cách mạnh mẽ hơn nữa.

Trong bài phát biểu tại cuộc họp thường niên vào cuối năm với Giáo triều, cơ quan điều hành toàn bộ hoạt động của Tòa thánh, Giáo hoàng đã chỉ ra 15 vấn đề của các quan chức Vatican, trong đó có nạn "thủ cựu," "thiếu ý chí cầu tiến," "quá kiêu ngạo" và nghĩ mình là "bất tử, miễn nhiễm truy tố và không thể thay thế."

Một số nhà bình luận Vatican cho rằng những chỉ trích này được nhắm vào không ít các quan chức Vatican đã về hưu, nhưng vẫn cố gắng can thiệp và duy trì ảnh hưởng của họ trong các hoạt động điều hành Tòa thánh.

Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hoàng chỉ trích Giáo triều của mình.

Năm ngoái, ông cũng khẳng định Giáo triều phải thoát khỏi những khuôn mẫu của sự bảo thủ và quan liêu để đổi mới.

Trong năm nay, Giáo hoàng đã bổ nhiệm một hội đồng gồm 9 hồng y để cố vấn cho ngài việc cải cách Giáo triều. Đây được coi là một nỗ lực nhằm cải tổ và cơ cấu lại hệ thống các cơ quan của Tòa thánh sau khi xảy ra hàng loạt bê bối về tài chính và lạm dụng tình dục trẻ em, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Nhà thờ Công giáo trong những năm qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục