Giáo hoàng Francis I kêu gọi can thiệp vào tình hình Iraq

Giáo hoàng Francis I kêu gọi quốc tế can thiệp vào tình hình Iraq

Giáo hoàng Francis I đã viết thư lên Liên hợp quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có hành động nhằm "chấm dứt thảm họa nhân đạo" đang xảy ra ở miền Bắc Iraq.
Giáo hoàng Francis I kêu gọi quốc tế can thiệp vào tình hình Iraq ảnh 1Cộng đồng người Yazidi trở về Iraq sau khi phải chạy sang Syria do lo ngại phiến quân ISIS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nguồn tin từ Vatican, hôm 13/8, Giáo hoàng Francis I đã viết thư lên Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon kêu gọi cộng đồng quốc tế phải có hành động nhằm "chấm dứt thảm họa nhân đạo" đang xảy ra ở miền Bắc Iraq, do các hoạt động quân sự của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (ISIS).

Lá thư này được gửi cho Tổng thư ký Liên hợp quốc trước khi Giáo hoàng lên đường sang Hàn Quốc trong chuyến thăm châu Á đầu tiên của mình, kéo dài từ 14-18/8.

Trong lá thư, Giáo hoàng "khẩn thiết" kêu gọi cộng đồng quốc tế cần phải "chặn đứng thảm họa nhân đạo đang diễn ra."

Giáo hoàng Francis I viết: "Những cuộc tấn công đầy bạo lực đang xảy ra ở miền Bắc Iraq đã làm chấn động lương tri tất cả những ai có thiện chí bảo vệ những người đang bị ảnh hưởng bởi bạo lực và đặt ra yêu cầu cần có những hoạt động cần thiết nhằm đưa những người chạy nạn được trở lại cuộc sống bình thường."

Đây là hành động mới nhất của Vatican trong việc hối thúc cộng đồng quốc tế có hành động cần thiết với quan ngại sẽ xảy ra những cuộc thảm sát người Công giáo ở khu vực đang có giao tranh này.

Trước đó, thông qua con đường ngoại giao, Tòa thánh Vatican đã gián tiếp chấp thuận việc Mỹ tiến hành không kích các vị trí của ISIS ở miền Bắc Iraq, một ngoại lệ hiếm hoi, bởi Vatican luôn phản đối việc giải quyết xung đột bằng vũ lực, như đã từng xảy ra với Iraq năm 2003 và Syria năm 2013.

Hôm 11/8, Silvano Tommasi, Đại sứ Vatican ở Liên hợp quốc, đã lên tiếng ủng hộ việc Mỹ tấn công ISIS, cho rằng cần phải "can thiệp ngay, trước khi quá muộn" và "hành động quân sự có thể là cần thiết."

Những tuyên bố này được đưa ra sau khi lãnh tụ nhà thờ ở Iraq cảnh báo rằng, ISIS đang tiến hành những cuộc truy đuổi với người Công giáo và Yezidi ở miền Bắc nước này.

Trong khi đó, hôm 12/8, Hôi đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn giáo cũng đã kêu gọi các lãnh tụ Hồi giáo cần phải tố cáo sự tàn bạo của các chiến binh ISIS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục