Giáo hoàng Francis I thành lập cơ quan tài chính mới

Giáo hoàng Francis I thành lập một bộ tài chính mới

Giáo hoàng Francis ngày 24/2 đã thành lập một bộ tài chính mới để giám sát các vấn đề kinh tế của Tòa thánh.

Theo thông tin vừa được AFP đăng tải, Giáo hoàng Francis I ngày 24/2 đã thành lập một bộ tài chính mới để giám sát các vấn đề kinh tế của Tòa thánh.

Đây là động thái nhằm tăng cường tính minh bạch và thúc đẩy các quỹ dành cho người nghèo sau khi bùng phát làn sóng bê bối tại ngân hàng của Vatican.

Bộ trên, do Hồng y George Pell người Australia đứng đầu, sẽ chuẩn bị ngân sách hàng năm cho Vatican, áp đặt các tiêu chuẩn kế toán quốc tế và công bố báo cáo hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục