Giáo hoàng Francis sẽ làm gì trong ngày đầu tiên?

Đến ngày 19/3, ngài sẽ làm lễ tuyên thệ vào ngày lễ trọng đại của Thiên Chúa giáo, ngày Thánh Joseph tại quảng trường Thánh Peter.
Ngày 14/3 sẽ là ngày làm việc đầu tiên của Giáo hoàng Francis trên cương vị người đứng đầu 1,2 tỷ người Công giáo La Mã trên toàn thế giới. Theo người phát ngôn Vatican Federico Lombardi thì việc đầu tiên mà Giáo hoàng Francis sẽ làm trong ngày hôm nay là lễ khẩn cầu Đức Mẹ Đồng trinh tại nhà nguyện Santa Maria Maggiore ở Rome. Đến 16 giờ GMT (tức 23 giờ Việt Nam), Giáo hoàng Francis cùng 115 hồng y sẽ làm lễ đồng tế tạ ơn tại nhà nguyện Sistine, nơi ngài được bầu làm Giáo hoàng mới trước đó một ngày. Sang ngày tiếp theo, 15/3, Giáo hoàng Francis sẽ giảng đạo tại khán phòng Clementine ở cung điện Apostolic, Vatican. Buổi lễ có sự tham dự của các hồng y các cả các giáo dân. Ngày thứ Bảy 16/3, Giáo hoàng sẽ gặp gỡ các nhà báo và đại diện các mạng xã hội vào lúc 10 giờ CMT (17 giờ Việt Nam) tại khán phòng Paul VI, nơi ngài sẽ giảng đạo hàng tuần. Trong ngày Chủ nhật đầu tiên có giáo hoàng mới, Francis sẽ giảng kinh đức bà từ cửa sổ phòng mình, trông ra quảng trường Thánh Peter, trước hàng vạn giáo dân. Đến ngày 19/3, ngài sẽ làm lễ tuyên thệ vào ngày lễ trọng đại của Thiên Chúa giáo, ngày Thánh Joseph tại quảng trường Thánh Peter, vào lúc 8h30 GMT (15h30 giờ Việt Nam). Theo người phát ngôn Lombardi, Giáo hoàng Francis cũng đang lên kế hoạch gặp gỡ người tiền nhiệm của mình là Giáo hoàng danh dự Benedict XVI vào những ngày tới./.
Giáo hoàng Francis sẽ làm gì trong ngày đầu tiên? ảnh 1
Giáo hoàng Francis sẽ chính thức nhậm chức ngày 19/3 (Nguồn: AFP)
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục