Giáo hoàng sẽ chia tay các giáo dân vào ngày 27/2

Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có buổi chia tay với các tín đồ trong một cuộc buổi tiếp kiến cuối cùng diễn ra ở Quảng trường Thánh Peter.
Giáo hoàng Benedict XVI sẽ có buổi chia tay với các tín đồ của ông trong một cuộc buổi tiếp kiến cuối cùng sẽ diễn ra ở Quảng trường Thánh Peter vào ngày 27/2 tới đây. Sự kiện diễn ra đúng 1 ngày trước khi Benedict XVI chính thức từ chức. Phát ngôn viên Federico Lombardi của Vatican hôm thứ Ba cho biết: "Buổi tiếp kiến chung cuối cùng sẽ diễn ra tại quảng trường do có rất nhiều người sẽ hiện diện."  Lombardi cũng cho biết buổi giảng kinh Thứ Tư Lễ tro diễn ra hôm 13/2 sẽ là sự kiện tôn giáo lớn cuối cùng ông hiện diện với tư cách Giáo hoàng. Buổi lễ này, đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn sám hối trước lễ Phục sinh của người Thiên Chúa giáo, sẽ diễn ra tại Quảng trường Thánh Peter thay vì tại một nhà thờ nhỏ hơn ở Rome để đảm bảo việc có thể chứa được một lượng lớn người sẽ tới dự buổi lễ sau khi hay tin về quyết định của Giáo hoàng. [Toàn cảnh sự kiện Giáo hoàng tuyên bố từ nhiệm] "Chúng tôi đoán sẽ có nhiều người tới đây và cầu nguyện với Giáo hoàng cùng các Hồng y và giám mục" - Lombardi nói - "Việc có nhiều Hồng y là yếu tố quan trọng. Đây là một lễ đồng tế có vai trò quan trọng. Đây sẽ là lễ đồng tế lớn cuối cùng của Giáo hoàng có sự hiện diện của công chúng." Lombardi cho biết Giáo hoàng cũng sẽ nói về những trải nghiệm của ông trong quá trình tiến hành cải tổ Công đồng Vatican II trong những năm 1960 tại một cuộc họp với các linh mục tới từ các xứ đạo ở Rome trong ngày thứ Năm./.
Giáo hoàng sẽ chia tay các giáo dân vào ngày 27/2 ảnh 1

Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục