Giáo hoàng ủng hộ Nhà nước Palestine độc lập

Tiếp tục chuyến công du Trung Đông lần đầu tiên, ngày 13/5, Giáo hoàng Benedict XVI đã đi thăm Bờ Tây và gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tiếp tục chuyến công du Trung Đông lần đầu tiên, ngày 13/5, Giáo hoàng Benedict XVI đã đi thăm Bờ Tây và gặp gỡ Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Phát biểu tại thành phố thánh địa Bethlehem, Giáo hoàng đã tái khẳng định sự ủng hộ của Vatican đối với việc thành lập Nhà nước Palestine độc lập, cho rằng giải pháp hai nhà nước (Palestine chung sống hòa bình bên cạnh Israel) là cần thiết để giải quyết cuộc xung đột dai dẳng ở Trung Đông.

Giáo hoàng cũng kêu gọi Israel sớm chấm dứt cấm vận Dải Gaza của Palestine.

Giáo hoàng cũng bày tỏ sự cảm thông đối với những đau khổ, khó khăn mà người dân Palestine ở khu vực Bờ Tây phải chịu đựng trong nhiều thập kỷ qua.

Theo kế hoạch, ông sẽ đi thăm một trại tị nạn dành cho các gia đình Palestine đã phải sơ tán khỏi các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng trái phép./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục