Giáo hoàng và Tổng thống Iran chia sẻ quan điểm về Syria

Hòa bình ở Syria nói riêng và sự ổn định của khu vực Trung Đông nói chung là một trong những chủ đề chính trong cuộc đối thoại giữa Giáo hoàng Francis với Tổng thống Iran.
Giáo hoàng và Tổng thống Iran chia sẻ quan điểm về Syria ảnh 1Giáo hoàng Francis và Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: foxnews.com)

Theo các nguồn tin Vatican, hòa bình ở Syria nói riêng và sự ổn định của khu vực Trung Đông nói chung là một trong những chủ đề chính trong cuộc đối thoại giữa Giáo hoàng Francis với Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 26/1 tại Vatican.

Thông cáo báo chí của Vatican cho hay cuộc đối thoại kéo dài 40 phút xoay quanh vấn đề hòa bình cho Syria, song không công bố thêm chi tiết.

Theo thông cáo, Giáo hoàng đánh giá cao vai trò của Iran trong khu vực Trung Đông, đồng thời đề nghị Iran thúc đẩy hơn nữa các "sáng kiến hòa bình" cũng như các nỗ lực trong việc "chống lại chủ nghĩa khủng bố và tình trạng buôn lậu vũ khí."

Hai bên cũng đề cao vai trò của đối thoại liên tôn giáo trong việc "thúc đẩy hòa giải, lòng khoan dung và hòa bình."

Báo chí Italy đã đề cập đến khả năng Tổng thống Rouhani sẽ mời Giáo hoàng tới thăm Iran trong thời gian gần nhất, nhưng thông cáo của Vatican không đề cập đến vấn đề này.

Cuộc đối thoại trực tiếp với Iran có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra nhịp cầu hòa bình cho một khu vực bị tàn phá bởi các cuộc xung đột và sự hoành hành của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục