Giáo hội Ấn Độ muốn cấm "Angels & Demons"

Hội nghị các giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) đang kêu gọi ban hành lệnh cấm trình chiếu "Angels & Demons" - bộ phim dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào giữa tháng 5 tới.

Hội nghị các giám mục Công giáo Ấn Độ (CBCI) đang kêu gọi ban hành lệnh cấm trình chiếu "Angels & Demons" - bộ phim dự kiến sẽ được tung ra thị trường vào giữa tháng 5 tới.
 
"Angels & Demons sẽ gây tổn thương nghiêm trọng tới những nhạy cảm tôn giáo," người phát ngôn của CBCI, cha Babu Joseph, nói.
 
Tổng thư ký CBCI, Stanislaus Fernandes, đã gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng duyệt phim Ấn Độ (CBFC) đề nghị không phát hành phim này.
 
Sony Pictures Releasing India (SPRI) nắm quyền phát hành "Angels & Demons" ở thị trường Ấn Độ. Nhưng Vinayak Azaad thuộc CBFC nói: "Hiện tại SPRI chưa gửi phim để xin xác nhận kiểm duyệt."
 
Còn Kersy Daruwala, Giám đốc điều hành của SPRI, cho biết: "Chúng tôi vẫn đang đợi công ty mẹ gửi phim đến và sau đó sẽ chuyển lên CBFC".
 
Hồi năm 2006, nhiều nhóm Công giáo cũng phản đối việc phát hành phim "The Da Vinci Code" nhưng vấn đề này đã được giải quyết khi CBFC đề nghị SPRI bổ sung lời chú thích rằng đây chỉ là một tác phẩm hư cấu./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục