Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao hàng cứu trợ tại Mozambique

Chiều 1/4, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Phật giáo và Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique đã bàn giao 20 tấn lương thực cứu trợ cho các nạn nhân cơn bão Idai ở Mozambique.
Thượng tọa Thích Đồng Huệ trao quà cứu trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho Cơ quan Trung ương quản lý thiên tai của Mozambique. (Nguồn: Phi Hùng/TTXVN)
Thượng tọa Thích Đồng Huệ trao quà cứu trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho Cơ quan Trung ương quản lý thiên tai của Mozambique. (Nguồn: Phi Hùng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, chiều 1/4, tại thủ đô Maputo, Mozambique đã diễn ra lễ bàn giao 20 tấn lương thực cứu trợ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Phật giáo và Cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique ủng hộ nạn nhân cơn bão Idai vừa hoành hoành tại khu vực miền Trung nước này hồi trung tuần tháng 3 vừa qua.

Tham dự buổi lễ có quyền Giám đốc Cơ quan Trung ương Quản lý Thiên tai Mozambique Casimiro Abreu, đại diện Bộ Ngoại giao và các cơ quan cứu trợ nước sở tại. Về phía Việt Nam có Thượng tọa Thích Đồng Huệ - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế, Chủ tịch Hội Phật giáo Việt Nam tại Mozambique, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mozambique.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đồng Huệ đã chuyển lời thăm hỏi của Trung ương Giáo hội Phật giáo tới các nạn nhân của cơn bão Idai, đồng thời nhấn mạnh món quà không chỉ thể hiện sự đoàn kết, sẻ chia của Trung ương Hội, các phật tử Việt Nam mà còn từ các Phật tử hiện đang sinh sống tại Mozambique. Thượng tọa chúc chính quyền và người dân sở tại nhanh chóng vượt qua khó khăn hiện tại cũng như thực hiện công tác khắc phục hậu quả cơn bão được thuận lợi và an lành.

Thay mặt chính quyền sở tại, quyền Giám đốc Cơ quan Trung ương Quản lý Thiên tai Mozambique Casimiro Abreu đã cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cử đoàn sang Mozambique để trao món quà thiết thực và kịp thời này. Ông Abreu nêu rõ đây là hành động thể hiện nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng phật tử nỏi riêng và người dân Việt Nam nói chung đối với nạn nhân của cơn bão.

Tại buổi lễ, ông Casimiro Abreu cũng đã nhờ Đại sứ quán Việt Nam tại Mozambique, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chuyển lời cám ơn tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong những ngày qua đã quan tâm giành cho Chính phủ và người dân Mozambique sự ủng hộ quý báu cả về vật chất lẫn tinh thần.

[Hải Dương: Lễ Liên Hoa Hội Thượng nguyện cầu quốc thái dân an]

Trước đó, công ty viễn thông Movitel (liên doanh của Viettel tại Mozambique) cũng đã chuyển 50 tấn lương thực cho chính quyền tỉnh Sofala - địa phương bị tác động nặng nề nhất bởi siêu bão Idai. Bên cạnh đó, Movitel cũng đã tích cự triển khai việc khôi phục thông tin liên lạc và tham gia công tác ứng cứu hỗ trợ nạn nhân tại nhiều địa phương của Mozambique.

Cơn bão nhiệt đới Idai diễn ra vào trung tuần tháng 3 vừa qua đã gây hậu quả nặng nề tới Mozambique, Zimbabwe, và Malawi. Đây có thể coi là thảm họa thiên tai lớn nhất trong vòng 30 năm qua tại khu vực, khiến khoảng 786 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới đời sống của gần 3 triệu người dân.

Riêng tại Mozambique, đến nay đã có ít nhất 518 người chết, 1.522 người bị thương, 3318 trường học bị phá hủy hoàn toàn, 135.000 người vẫn đang phải sống trong các lán trại. Phần lớn nhà cửa công sở thành phố cảng Beira bị phá hủy, nhiều vùng lân cận bị ngập lụt, nhà cửa hoang tàn. Hiện khu vực xung quanh thành phố Beira và nhiều nơi ở miền Trung của Mozambique tiếp tục phải đương đầu với tình trạng ngập lụt, mất điện, thiếu thực phẩm, thiếu nước sạch với nhiều rủi ro về bệnh tật, vệ sinh môi trường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục