Giao hữu Anh-Italy: "Tam sư" quyết trả món nợ EURO

Gần 2 tháng sau khi bị đội tuyển Italy loại EURO 2012 ở tứ kết sau loạt đá luân lưu may rủi, tuyển Anh sẽ có cơ hội trả món nợ này.
Gần 2 tháng sau khi bị đội tuyển Italy loại khỏi giải bóng đá vô địch châu Âu (EURO 2012) ở tứ kết sau loạt đá luân lưu may rủi, tuyển Anh sẽ có cơ hội trả nợ trong trận đấu giao hữu tại Berne, Thụy Sĩ. Trận đấu này diễn ra chỉ 3 ngày trước khi Premier League mùa giải mới chính thức khởi tranh. Trước thềm trận giao hữu rất được chờ đợi giữa hai “ông lớn” của châu Âu là Italy và Anh, những tin xấu đã liên tục đến với cả Roy Hodgson lẫn Cesare Pradelli. Theo đó, hàng loạt trụ cột của hai bên sẽ không thể góp mặt ở cuộc đối đầu này. Huấn luyện viên Roy Hodgson đang rất đau đầu khi hàng loạt các trụ cột của đội tuyển Anh vắng mặt. Những lão tướng như Steven Gerrard, Wayne Rooney, hay John Terry - người vừa được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) giảm án treo giò ở Champions League xuống chỉ còn 2 trận - không thể góp mặt. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Alex Oxlade-Chamberlain, thủ thành Joe Hart và tiền đạo Daniel Sturridge đã phải từ chối nghĩa vụ quốc gia do gặp chấn thương. Trong tay cựu huấn luyện viên của Liverpool chỉ còn có những tài năng trẻ như Jack Butland, Ryan Bertrand, Steven Caulker và Tom Cleverley. "Tôi muốn tận dụng dư âm tại Olympic London 2012. Tôi cảm thấy thực sự ấn tượng khi các vận động viên của Vương quốc Anh đã thi đấu rất tốt tại kỳ thế vận hội này" Hodgson tin rằng dư âm của Olympic sẽ giúp tuyển Anh thi đấu tốt. Trận đấu này diễn ra chỉ 3 ngày trước khi giải Ngoại hạng Anh chính thức được khởi tranh có thể sẽ đem tới một số bất tiện tuy nhiên chiến thắng trong trận đấu này sẽ giúp "Tam sư" có bước chạy đà thuận lợi trước khi bước vào những trận đấu vô cùng căng thẳng ở vòng loại World Cup 2014 trước Moldova và Ukraine vào tháng sau. Đây cũng là cơ hội để Hodgson chấm dứt những lời chỉ trích thậm tệ nhằm vào ông sau EURO 2012 và lựa chọn những cầu thủ tốt nhất nhằm chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2014. Thủ thành 19 tuổi Jack Butland của Birmingham chính là một trong những quân bài chiến lược đó. "Tôi luôn mơ ước được khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù rằng cơ hội chỉ đến khi một số trụ cột gặp chấn thương nhưng điều đó cũng thật là tuyệt vời. Nếu được ra sân trong trận đấu sắp tới, điều đó sẽ như một giấc mơ trở thành sự thật" Butland vui mừng cho biết. Trong khi đó, với sự thiếu vắng của chân sút chủ lực Balotelli, chỉ có 6 cầu thủ góp công trong chiến tích đưa Italy vào chung kết EURO 2012 góp mặt trong danh sách đội tuyển Italy chuẩn bị cho trận giao hữu với Anh. Diego Fabbrini, tiền đạo trẻ của Udinese, là người thay thế cho “Super Mario”. Đội tuyển Imàu áo thiên thanh cũng đang khao khát thể hiện mình sau thất bại mất mặt trước Tây Ban Nha ở trận chung kết EURO 2012. Trong đợt triệu tập lần này, huấn luyện viên Prandelli đã mạnh dạng gọi hàng loạt những cầu thủ trẻ như Destro, El Shaawary, Verratti,... nhằm hướng tới việc trẻ hóa cho tuyển Italy trước khi World Cup chính thức diễn ra vào hai năm tới. ”Tôi sẽ có được cơ hội theo dõi rất nhiều gương mặt mới của Azzrurri thể hiện sự khát khao thi đấu của mình.Chúng tôi muốn tiếp tục xây dựng đội tuyển sau những thành quả đã đạt được tại EURO 2012. Tại Bern trong thời gian qua, tôi cũng đã cảm nhận được điều này và các cầu thủ cũng vậy. Tôi đang hướng đến việc làm thế nào để đưa đội tuyển có được những kết quả như mong đợi, cũng như tăng cường khả năng kiểm soát bóng và khâu dứt điểm" Prandelli tỏ ra khá thận trọng trước trận đấu. Ở một số trận đấu giao hữu đáng chú ý khác tuyển Đức sẽ chạm trán Argentina, Thụy Điển gặp Brazil. Loạt trận giao hữu đêm nay sẽ là màn ra mắt của ba huấn luyện viên Didier Deschamps (Pháp), Fabio Capello (Nga) và Louis van Gaal (Hà Lan). Pháp sẽ chạm trán với đối thủ khá nặng ký là Uruguay . Tuyển Nga của Fabio Capello sẽ chạm trán với Bờ Biển Ngà tại Mátxcơva, trong khi Hà Lan sẽ tới làm khách tại Bỉ./.
Lịch thi đấu các trận giao hữu đáng chú ý:

Ngày 15/8:

 22h: Nga- Bờ Biển Ngà

 Ngày 16/8:

  01h00: Ukraine - Ch Séc
 Thụy Điển - Brazil
 Na Uy - Hy Lạp
 01h15: Đan Mạch - Slovakia
 01h30: Croatia - Thụy Sĩ
 01h45: Slovakia - Romania
 Serbia - CH Ireland
 Bỉ - Hà Lan
 Đức - Argentina
 02h00: Anh -Italy
 Pháp - Uruguay
 03h00: Bồ Đào Nha - Panama
 03h30: Puerto Rico - Tây Ban Nha
 
Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục