Giao lưu cá nhân học tập theo gương Hồ Chí Minh

Giao lưu cá nhân điển hình trong Cuộc vận động theo gương đạo đức Hồ Chí Minh khu vực phía Bắc được tổ chức tối 7/12 tại Yên Bái.
Chương trình giao lưu những cá nhân điển hình trong Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc đã được tổ chức tối 7/12, tại thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

13 đại biểu được Ban tổ chức lựa chọn từ 75 đại biểu tham gia chương trình giao lưu này là những cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến đến từ 13 tỉnh miền núi phía Bắc.

Ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động khẳng định sau gần 3 năm thực hiện, cuộc vận động đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo được sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Thông qua cuộc vận động và các phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, những tấm gương điển hình trên mọi lĩnh vực công tác đã xuất hiện ngày càng nhiêu. Việc làm này đã trở thành hành động tự giác, tích cực của nhiều cán bộ, đảng viên.

Tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái, đoàn kết, ý thức cần, kiệm và chống tham ô, lãng phí được nâng lên rõ rệt, đạt được kết quả tốt; góp phần quan trọng đưa đất nước vượt qua tác động gay gắt của suy giảm kinh tế, hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lụt, dịch bệnh.

Qua đó, góp phần đưa nền kinh tế phục hồi, phát triển; giải quyết ngày càng tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng các cấp được nâng lên.

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh, khu vực trung du và miền núi phía Bắc là địa bàn chiến lược quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc chỉ đạo và phối hợp triển khai thực hiện cuộc vận động đạt hiệu quả cao.

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu cần tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, luôn là những tấm gương sáng trong mọi hoạt động, mọi phong trào của địa phương, đơn vị; đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền những kinh nghiệm hay, những cách làm sáng tạo để mọi người cùng học tập và làm theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục