Giao lưu các tiết mục hầu đồng tại Đình Kim Ngân

Chương trình giao lưu với chủ đề “Chầu văn-âm nhạc tín ngưỡng trong cuộc sống đương đại” sẽ được tổ chức vào 23/11 tại Đình Kim Ngân.
Giao lưu các tiết mục hầu đồng tại Đình Kim Ngân ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Báo ảnh Việt Nam/TTXVN)

Chương trình giao lưu với chủ đề “Chầu văn-âm nhạc tín ngưỡng trong cuộc sống đương đại” sẽ được tổ chức vào tối 23/11 tại Đình Kim Ngân (42 Hàng Bạc, Hà Nội).

Sự kiện do Diễn đàn Hát văn Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam tổ chức.

Tại buổi giao lưu, công chúng sẽ được trực tiếp xem các tiết mục hầu đồng do các nhóm chầu văn trên địa bàn Hà Nội trình diễn.

Cũng nhân dịp này, các chuyên gia, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian sẽ chia sẻ, mang tới cho công chúng những kiến thức cơ bản về loại hình nghệ thuật truyền thống này.

Chương trình giao lưu “Chầu văn-âm nhạc tín ngưỡng trong cuộc sống đương đại” được tổ chức nhằm tôn vinh và giới thiệu tới công chúng những giá trị của loại hình nghệ thuật này.

"Những hoạt động như vậy cũng sẽ góp phần định hướng cho hình thức trình diễn nghệ thuật mang màu sắc tâm linh đang có dấu hiệu biến tướng trong xã hội hiện nay," giáo sư-tiến sỹ Ngô Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Bảo tồn Văn hóa tín ngưỡng Việt Nam chi sẻ.

Theo nhà nghiên cứu này, hiện nay, ở nhiều địa phương, trình diễn hầu đồng và hát văn đã bị biến tướng theo hướng mê tín dị đoan, làm mất đi giá trị văn hóa, nghệ thuật của loại hình này và gây rối loạn ý nghĩa của nó trong đời sống xã hội.

Chầu văn (còn gọi là hát văn hay hát bóng) là một loại hình nghệ thuật ca hát cổ truyền, có xuất xứ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, tập trung chủ yếu tại tỉnh Nam Định và một số vùng quanh Hà Nội.

Xuất phát từ hình thức diễn xướng dân gian trong các lễ hội, chầu văn ra đời gắn liền với nghi thức hầu đồng của tín ngưỡng Tứ phủ (Đạo Mẫu) và tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần (Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo)-một tín ngưỡng dân gian Việt Nam.

Bằng cách sử dụng âm nhạc mang tính tâm linh với các lời văn trau chuốt, nghiêm trang, chầu văn được coi là hình thức ca hát mang ý nghĩa chầu thánh. Hát chầu văn bao gồm bốn hình thức biểu diễn: Hát thờ, hát thi, hát hầu và hát văn nơi cửa đền.

Hiện nay, nghi lễ chầu văn của người Việt đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, nghiên cứu lập hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục