Giao lưu chào mừng năm Đoàn kết hữu nghị Việt-Lào

Tối 15/3, Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào và Bộ Ngoại giao Lào đã tổ chức giao lưu chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.
Tối 15/3, Đại Sứ quán Việt Nam tại Lào và Bộ Ngoại giao Lào đã phối hợp tổ chức giao lưu chào mừng Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào.

Đến dự có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Aloun Kittikhun; Công sứ Lương Quốc Huy; Chủ tịch Hội doanh nghiệp Việt Nam Hợp tác và Đầu tư tại Lào Nguyễn Đức Mộc cùng đông đảo cán bộ bộ Ngoại giao và cán bộ, nhân viên Sứ quán Việt Nam tại Lào.

Thay mặt Đại Sứ quán, Công sứ Lương Quốc Huy nêu ý nghĩa cuộc giao lưu là hưởng ứng “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào” do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Saynhasone phát động nhằm tăng cường hơn nữa sự hiểu biết, cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm nghiệp vụ chuyên môn để đạt kết quả cao hơn trong công việc.

Công sứ chân thành cảm ơn Bộ Ngoại giao Lào trong nhiều năm qua đã hợp tác, giúp đỡ Đại Sứ quán Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Aloun Kittikhun đánh giá cao ý nghĩa của cuộc giao lưu giúp cho Bộ Ngoại giao Lào và Đaị sứ quán ngày càng gắn bó thân thiết, hoàn thành nhiệm vụ mà hai Đảng và hai Nhà nước giao phó, góp phần vun đắp quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam ngày càng phát triển.

Trong đêm giao lưu, cán bộ ngoại giao hai nước đã có cuộc giao lưu văn nghệ sôi nổi thấm đượm mối tình Lào-Việt .

Chiều cùng ngày, tại sân vận động Chau Anouvong, hai bên đã thi đấu giao hữu bóng đá. Kết quả đội Bộ Ngoại giao Lào thắng đội Sứ quán với tỷ số 2-0.

Đây là một trong nhiều họat động của Sứ quán Việt Nam tại Lào chào mừng các ngày lễ lớn trong năm năm 2012 - Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục