Giao lưu giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Malaysia

Một chương trình giao lưu ẩm thực với các món ăn đặc sản, truyền thống, cùng chương trình văn nghệ văn hóa dân tộc của hai nước Việt Nam và Lào đã được tổ chức tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia.
Giao lưu giữa hai Đại sứ quán Việt Nam và Lào tại Malaysia ảnh 1Quang cảnh buổi giao lưu. (Ảnh: Kim Dung-Chí Giáp/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, tối 22/12, tại khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Malaysia đã tổ chức giao lưu hữu nghị nhân dịp chào đón Năm mới 2016​.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Phạm Cao Phong điểm lại mối quan hệ truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào, tình đoàn kết gắn bó giữa hai nước trong nhiều năm qua, nhấn mạnh sự hợp tác chặt chẽ giữa Đại sứ quán Việt Nam và Đại sứ quán Lào tại Malaysia trong việc chia sẻ thông tin, phối hợp hiệu quả giữa các bộ phận trong Đại sứ quán, đặc biệt là trong năm Malaysia làm Chủ tịch ASEAN 2015.

Đại sứ Phạm Cao Phong bày tỏ mong muốn hai Đại sứ quán tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong năm 2016 và những năm tiếp theo, góp phần vào việc vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Đại sứ Lào Khamphan Anlavan bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu thắm đượm tình hữu nghị giữa hai nước nói chung và hai Đại sứ quán nói riêng, nhấn mạnh tình đoàn kết thủy chung giữa hai dân tộc không chỉ thể hiện ở các hoạt động tại hai quốc gia mà còn ở bất cứ nước thứ ba nào có người Việt Nam và Lào sinh sống, làm việc và học tập.

Một chương trình giao lưu ẩm thực với các món ăn đặc sản, truyền thống của Việt Nam và Lào được đông đảo khách mời tham dự thưởng thức và tán thưởng. Tiếp đó là chương trình văn nghệ với những tiết mục múa hát mang đậm nét văn hóa dân tộc của hai nước do chính các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và Lào thể hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục