Giao lưu hữu nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hungary

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Hungary trong những năm gần đây không ngừng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, hướng tới mỗi quan hệ đối tác chiến lược.
Giao lưu hữu nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-Hungary ảnh 1Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjarto Peter gặp gỡ báo chí hồi tháng 1/2016. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Ngày 18/9, tại Công viên Tuổi trẻ (Hà Nội), Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức buổi giao lưu hữu nghị nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam (2/9) và Quốc khánh Hungary (20/8).

Tham dự có Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Nguyễn Đăng Vang; Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, cùng hơn 600 thành viên Ban Chấp hành và hội viên các Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary các tỉnh, thành trên cả nước, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary Phạm Viết Sơn bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hungary.

Những năm gần đây, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Lãnh đạo cấp cao của hai nước thường xuyên có các cuộc thăm viếng lẫn nhau.

Trong thời gian tới, hai nước sẽ cùng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Hungary, tiến tới quan hệ đối tác chiến lược.

Ông Phạm Viết Sơn bày tỏ tin tưởng, với sự nỗ lực của Chính phủ và nhân dân hai nước, quan hệ Việt Nam-Hungary sẽ ngày càng phát triển, đưa tới những thành quả to lớn và thiết thực, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Hungary tại Việt Nam Ory Csaba nhấn mạnh đây là hoạt động hữu nghị ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh của hai đất nước. Năm 2016, Việt Nam và Hungary kỷ niệm 66 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, kinh tế, văn hóa, giáo dục…

Đại sứ mong muốn, trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam-Hungary tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa, thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hungary ngày càng phát triển./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục