Giao lưu “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới” Lạng Sơn-Quảng Tây

Trong hai ngày 1-2/11, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức giao lưu “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới” hai tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả-Quảng Tây (Trung Quốc).
Giao lưu “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới” Lạng Sơn-Quảng Tây ảnh 1Thiếu nhi thành phố Lạng Sơn và thành phố Sủng Tả chơi trò nhảy bao bố. (Ảnh: Thắng Trung/TTXVN)

Trong hai ngày 1-2/11, tại thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Đoàn Lạng Sơn đã tổ chức giao lưu “Khăn hồng hữu nghị thiếu nhi biên giới” hai tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và thành phố Sùng Tả-Quảng Tây (Trung Quốc).

Đoàn thanh thiếu nhi của thành phố Sùng Tả-Quảng Tây do ông Hoàng Thiệu Tây, Bí thư Đoàn Thanh niên thành phố Sùng Tả-Quảng Tây làm Trưởng đoàn.

Tham dự chương trình có gần 100 thanh thiếu nhi đến từ các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lạng Sơn và gần 50 thanh thiếu nhi của thành phố Sùng Tả-Quảng Tây.

Tối 1/11, thanh thiếu nhi hai địa phương đã tham gia đêm giao lưu văn nghệ được tổ chức thắm tình hữu nghị. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các em thanh thiếu nhi của tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả-Quảng Tây trình bày với chủ đề ca ngợi tình yêu quê hương đất nước; tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc...

Nằm trong hoạt động của chương trình giao lưu, Đoàn thanh thiếu nhi của tỉnh Lạng Sơn và thành phố Sùng Tả-Quảng Tây đã tổ chức mạn đàm về tình hữu nghị thiếu nhi biên giới Lạng Sơn-Quảng Tây, dâng hương tại tượng đài Bác Hồ, thăm quan Khu di tích đồng chí Hoàng Văn Thụ tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng; thăm trại môi trường của thiếu nhi Việt Nam, chơi các trò chơi dân gian Việt Nam, vẽ tranh bảo vệ môi trường, thăm quan Cung Thiếu nhi Lạng Sơn; thả cá, chim bồ câu và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên bờ sông Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

Thanh thiếu niên của thành phố Sủng Tả-Quảng Tây (Trung Quốc) giao lưu với thầy cô và học sinh của trường Tiểu học Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn (Việt Nam).

Những hoạt động giao lưu này sẽ góp phần củng cố và phát triển tình hữu nghị giữa đoàn viên thanh niên, thiếu nhi hai nước nói riêng, mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân hai nước nói chung ngày càng bền chặt hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục