Giao lưu kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ngày 4/5, tại Hà Nội, 400 sinh viên, học viên đã tham gia buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "55 năm - Bản anh hùng ca Điện Biên Phủ" với 5 nhân chứng lịch sử của chiến thắng năm xưa.

Ngày 4/5, tại Hà Nội, 400 sinh viên, học viên đã tham gia buổi giao lưu kỷ niệm 55 năm chiến thắng Điện Biên Phủ với chủ đề "55 năm - Bản anh hùng ca Điện Biên Phủ" với 5 nhân chứng lịch sử của chiến thắng năm xưa.

Các nhân chứng lịch sử là Trung tướng Phạm Hồng Cư, nguyên phó Chính uỷ trung đoàn 36, đại đoàn 308 trong chiến dịch Điện Biên Phủ, nguyên phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thiếu tướng, giáo sư, tiến sĩ Khoa học Lê Thế Trung, nguyên Chủ nhiệm Quân y, trung đoàn 209, đại đoàn 312, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thầy thuốc nhân dân, nguyên Giám đốc Học viện Quân Y.

Ngoài ra còn có Đại tá Hoàng Đăng Vinh, nguyên tiểu đội trưởng tiểu đội 2, trung đội, đại đội 360, tiểu đoàn 130, trung đoàn 209, đại đoàn 312; Đại tá anh hùng quân đội Phùng Văn Khầu, nguyên khẩu đội trưởng khẩu đội 1, tiểu đội 1, đại đội 755, tiểu đoàn 275, trung đoàn 675 và Nhà nghiên cứu lịch sử người Mỹ - bà Lady Borton.

Tại đây, các nhân chứng lịch sử đã làm sống lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc bằng câu chuyện bắt sống chỉ huy quân đội Pháp tại mặt trận của Đại tá Hoàng Đăng Vinh hay những chiến công hiển hách trong chiến dịch Điện Biên Phủ của đại tá Phùng Văn Khầu.

Đặc biệt, bà Laddy Borton, một người Mỹ yêu hoà bình có thời gian sống và làm việc tại Việt Nam đã có cuộc nói chuyện thú vị về những hiểu biết của mình về chiến tranh tại Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cả nguyên nhân, quá trình bà dịch cuốn sách nổi tiếng "Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử" của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cuộc giao lưu nhằm góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình cảm "Uống nước nhớ nguồn" trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ; làm sáng lên giá trị truyền thống, giá trị nhân văn và đức hy sinh của thế hệ người Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc của dân tộc.

400 sinh viên, học viên tham gia buổi giao lưu - do Bảo tàng Cách mạng Việt Nam phối hợp với Bảo tàng Hậu Cần tổ chức - thuộc các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, trường Đại học Sư phạm I Hà Nội, Học viện Hậu Cần, Học Viện Chính trị Quân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục