Giao lưu nghệ thuật hoài niệm về chiến trường xưa

Giao lưu nghệ thuật "Du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội" sẽ diễn ra tối 23/7 tại vùng đất Quảng Trị khói lửa năm xưa.
"Du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội" là chương trình giao lưu nghệ thuật sẽ được tổ chức vào tối 23/7, tại tỉnh Quảng Trị.

Chương trình này là một trong những hoạt động trong chương trình kỷ niệm 63 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7).

"Du lịch hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội" sẽ là dịp giới thiệu về mảnh đất, con người, những di tích lịch sử nổi tiếng của Quảng Trị; hoạt động của những cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cũng như các nghĩa cử tri ân của các tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đối với Quảng Trị anh hùng.

Chương trình có sự tham gia của các vị khách mời từng tham gia chiến đấu ở Quảng Trị, thân nhân các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại Quảng Trị, các đơn vị làm du lịch hoài niệm; lễ thả hoa tại Bến thả hoa bờ Nam sông Thạch Hãn.

Quảng Trị là chiến trường ác liệt nhất trong 20 năm kháng chiến chống Mỹ của dân tộc Việt Nam và trên vùng đất này hiện vẫn còn lại một hệ thống di tích lịch sử chiến tranh cách mạng đồ sộ và độc đáo (hơn 430 di tích).

Trong hệ thống di tích đồ sộ đó, đáng chú ý là những di tích có giá trị lớn đối với hoạt động du lịch hồi tưởng, du lịch hoài niệm, thu hút các nhà nghiên cứu lịch sử và du khách trong và ngoài nước.

Những tên gọi như địa đạo Vịnh Mốc, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, hàng rào điện tử Mc Namara, Cồn Tiên, Dốc Miếu, Thành cổ Quảng Trị, đường 9 - Khe Sanh, đường Hồ Chí Minh huyền thoại, các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, đường 9... đã trở nên thân thuộc và là điểm đến của rất nhiều khách du lịch trong và ngoài nước.

Hàng năm, Quảng Trị đón hàng triệu lượt người hành hương về thăm lại chiến trường xưa và tri ân hàng vạn liệt sĩ đã hy sinh trên mảnh đất này. Từ năm 2005, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với Bộ Quốc phòng và Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch tổ chức thực hiện chương trình du lịch hoài niệm và đã thu được những kết quả tốt đẹp. Nhiều nhà đầu tư, nhà hảo tâm đã giúp đỡ nguồn kinh phí lớn để tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn Quảng Trị./.

Công Hải (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục