Giao lưu nghệ thuật "Xuân Trường Sa" năm 2014

"Xuân Trường Sa" năm 2014 giới thiệu nhiều phóng sự về những hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ chiến sỹ.

Tối 8/3, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và Quân chủng Hải quân Việt Nam phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Trường Sa” năm 2014.

Chương trình đã giới thiệu nhiều phóng sự về những hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ chiến sỹ nơi hải đảo xa xôi. Ở hậu phương luôn có hình bóng của những người vợ, người mẹ tần tảo sớm hôm, vun vén cuộc sống gia đình để chồng, con yên tâm ra khơi bám biển.

Chương trình tái hiện lại cuộc sống bình dị, gần gũi của quân và dân Trường Sa. Được sự quan tâm của đất liền, Trường Sa hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới. Đời sống vật chất và tinh thần của quân và dân từng bước được cải thiện, góp phần động viên quân, dân an tâm bám biển, bám đảo, chắc tay súng, vững tay chèo, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước, nhân dân…

Tham gia chương trình, khán giả được giao lưu với những người đã từng đến với Trưởng Sa, gắn bó và nghiên cứu về Trường Sa.

Nhạc sỹ, nhà báo Lê Tâm cũng đã chia sẻ với khán giả cảm xúc khi cho ra đời ca khúc “Đồng hương Trường Sa của tôi.” Ca khúc đạt giải nhất cuộc thi viết về đề tài “Trường Sa và biển đảo quê hương Khánh Hòa” do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức…

Bên cạnh đó, khán giả cũng được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi tình cảm thiêng liêng của đất liền hướng về Trường Sa thân yêu.

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Xuân Trường Sa” cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân tiếp tục ủng hộ cho quân dân Trường Sa và các vùng biển, đảo.

Nhân dịp này, các đơn vị, cá nhân có nhiều đóng góp cho Trường Sa, vì Trường Sa đã được trao tặng Kỷ niệm chương từ Ban tổ chức chương trình.

Chương trình được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1, Đài truyền hình Việt Nam từ Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục