Giao lưu văn học nhà văn, CCB Việt Nam-Hoa Kỳ

Giao lưu nhà văn, cựu chiến binh Việt Nam-Hoa Kỳ

Tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy hòa giải là mục đích chương trình Giao lưu văn học giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Tích cực hàn gắn vết thương chiến tranh, thúc đẩy hòa giải giữa hai nước là mục đích chương trình “Giao lưu văn học giữa các nhà văn, cựu chiến binh Việt Nam và Hoa Kỳ” tổ chức tại Hà Nội, ngày 10/1.

Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động được Hội Việt Mỹ, Đoàn “Sáng kiến Trái tim Người lính” (Hoa Kỳ) thực hiện tại Việt Nam từ 28/12/2012-15/1/2013.

Trong Chương trình giao lưu, các đại biểu cùng nhau thảo luận các tác phẩm thơ song ngữ, đọc thơ về tình yêu, hòa bình do các cựu chiến binh Việt Nam, Hoa Kỳ sáng tác.

Thành viên Đoàn “Sáng kiến Trái tim Người lính” (Soldier’s Heart Initiative - SHI), nghệ sỹ Brian Delate giới thiệu, trình diễn một trích đoạn kịch thể hiện nỗi ám ảnh và lên án chiến tranh do mình tự sáng tác.

Ngài Edward Tick, Trưởng Đoàn SHI chia sẻ: Đoàn SHI đã có nhiều lần thăm Việt Nam. Trong mỗi cuộc hành trình, Đoàn đều thực hiện các hoạt động góp phần hòa giải giữa hai dân tộc trong đó có các dự án từ thiện chia sẻ cùng với người dân Việt Nam như xây dựng nhà tình thương, trường mẫu giáo ở đồng bằng sông Cửu Long, trợ giúp một số trung tâm điều trị, hỗ trợ nạn nhân chất độc gia cam, tặng trâu, tặng thuyền gỗ cho các gia đình nghèo...

Thành viên của SHI cũng viết các cuốn sách về những con người thực hiện hòa giải sau chiến tranh, các dự án, chữa trị tổn thương từ cuộc chiến tranh. Riêng ông trưởng đoàn trực tiếp xuất bản 2 cuốn sách có tựa đề “Golden Totoise,” "Rùa vàng” và “War anh the Soul” (Chiến tranh và tâm hồn) nói về hành trình hàn gắn vết thương chiến tranh bằng thơ ca và giải thích chứng rối loại căng thẳng sau chấn thương.

Trong đó, cuốn “War anh the Soul” đã trở thành tác phẩm được các cựu chiến binh, quân đội, giáo sỹ ở Mỹ quan tâm đã có tác dụng trong việc điều trị sang chấn tinh thần. Gần 50 bài viết, tiểu luận... về các chủ đề này đã được ông công bố. Đặc biệt, tháng 8 tới ông cũng hoàn thành cuốn “The warrior’s return” (Sự trở lại của người chiến binh) trong đó có nhiều câu chuyện, bài học từ Việt Nam để giới thiệu với độc giả thế giới.

Trưởng Đoàn SHI hy vọng sớm thành lập được văn phòng đại diện SHI tại Việt Nam. Trong tương lai, văn phòng ở cả hai nước sẽ có những động thái góp phần giúp mọi người hiểu được hai nước.

Ngoài ra, ông trưởng Đoàn còn mong muốn sẽ tổ chức được nhiều buổi giao lưu, triển khai nhiều dự án nghệ thuật trong đó lồng ghép với việc trình diễn vở kịch của Brian Delate, chiếu những bộ phim về hòa bình, hòa giải; công bố một loạt ấn phẩm song ngữ và các tác phẩm khác của những cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam, phụ nữ, những người sống sót sau chiến tranh.../.

Mỹ Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục