Giao lưu nữ đại sứ các nước công tác ở Việt Nam

Tối 9/3, buổi giao lưu các nữ đại sứ, cán bộ ngoại giao, phu nhân các nhà ngoại giao iễn ra ấm cúng ở Hà Nội nhân Quốc tế Phụ nữ,.
Kỷ niệm 101 năm Ngày quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2011), tối 9/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu với các nữ đại sứ, nữ phó đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao và phu nhân các nhà ngoại giao tại Hà Nội.

Phát biểu chào mừng, ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội gửi lời cảm ơn chân thành và lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến phụ nữ Việt Nam cùng các nữ đại sứ, nữ phó đại sứ, nữ cán bộ ngoại giao, phu nhân các nhà ngoại giao tại Hà Nội - những người rất gắn bó với Việt Nam, với Thủ đô Hà Nội.

Ông Bình khẳng định các nữ cán bộ ngoại giao luôn quan tâm, đồng hành cùng nhân dân Việt Nam nói chung và nhân dân Thủ đô Hà Nội nói riêng phấn đấu không ngừng cho sự trường tồn của hòa bình thế giới, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hà Nội với Thủ đô, thành phố các nước, tạo nền tảng tốt đẹp cho sự phát triển bền vững và hội nhập. Hà Nội sẽ là điểm đến an toàn và thân thiện của bạn bè quốc tế, xứng đáng với danh hiệu Thủ đô Anh hùng-thành phố Vì hòa bình.

Thay mặt bạn bè quốc tế, bà Rose Ieremia, Đại sứ Cộng hòa Hy Lạp tại Việt Nam cảm ơn những tình cảm của nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Thủ đô Hà Nội.

Bằng những lời tâm sự chân thành, bà Rose Ieremia khẳng định quyền bình đẳng giới đang được cả thế giới quan tâm thực hiện, trong đó có sự tham gia tích cực của Việt Nam. Bà hy vọng sẽ được tham gia nhiều hoạt động hòa bình, hữu nghị trong thời gian công tác tại Việt Nam.

Chương trình giao lưu diễn ra trong bầu không khí thân mật, ấm cúng với những bài ca, điệu nhạc truyền thống của dân tộc Việt Nam cũng như của các nước trên thế giới do chính những người tham dự trình diễn./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục