Giao lưu thể thao kỷ niệm 45 năm thành lập ASEAN

Chương trình giao lưu thể thao kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ASEAN và 17 năm VN gia nhập ASEAN do Bộ Ngoại giao tổ chức ở Hà Nội.
Ngày 5/8, Chương trình giao lưu thể thao kỷ niệm 45 năm ngày thành lập ASEAN và 17 năm Việt Nam tham gia ASEAN do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Cung điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội).

Với tiêu đề " Việt Nam - ASEAN và các đối tác", chương trình lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của 16 đoàn đến từ Đại sứ quán các nước và Bộ, ngành; thu hút 208 vận động viên thi đấu ở các bộ môn bóng đá, bóng bàn, tennis và cầu lông.

Tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Vinh nhấn mạnh trải qua 45 năm, bất chấp nhiều gian nan và thử thách, ASEAN đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu quan trọng, mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia thành viên cũng như đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới.

Hiện nay ASEAN đang quyết tâm hướng tới mục tiêu hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015 trên nhiều mặt: chính trị, an ninh, kinh tế cũng như văn hóa - xã hội.

Trong nỗ lực đó, ASEAN coi trọng và ưu tiên cao cho việc xây dựng một cộng đồng lấy người dân làm trung tâm, hướng tới phục vụ, nâng cao chất lượng cuộc sống và sự phát triển con người cả về thể chất và tinh thần.

Buổi giao lưu thể thao giữa Bộ Ngoại giao và các bộ ngành khác của Việt Nam với cán bộ Đại sứ quán các nước ASEAN và các đối tác tại Hà Nội nhằm thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm ngày ASEAN cũng như quảng bá cho các chương trình hợp tác cụ thể, xây dựng cộng đồng văn hóa - xã hội ASEAN.

Đây cũng là cơ hội để các nước tăng cường giao lưu, hiểu biết, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, góp phần xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia, duy trì và củng cố mục tiêu vì một ASEAN hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển./.

Bùi Thanh Hải (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục