Giao lưu thể thao với đại sứ quán các nước ASEAN

Buổi giao lưu thể thao giữa nhân viên ngoại giao với nhân viên các Đại sứ quán bảy nước ASEAN tại Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội.
Sáng 7/8, buổi giao lưu thể thao giữa cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao cùng một số bộ, ngành Việt Nam với cán bộ, nhân viên các Đại sứ quán bảy nước ASEAN tại Việt Nam đã diễn ra tại Cung thể thao điền kinh trong nhà Hà Nội.

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 43 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967-8/8/2010) và 15 năm ngày Việt Nam gia nhập ASEAN.

Các “vận động viên” đã tham gia thi đấu 4 môn thể thao quần vợt, cầu lông, bóng bàn và bóng đá với đội hình của riêng Đại sứ quán hoặc đội hình chung với nhân viên ngoại giao Việt Nam.

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí hữu nghị, thể hiện tinh thần thể thao, tình đoàn kết, gắn bó giữa các nước trong nội khối ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đào Việt Trung cho biết, ngoài việc kỷ niệm để đánh dấu một mốc son của ASEAN, hoạt động giao lưu thể thao còn là cơ hội để Việt Nam trao đổi học hỏi từ các nước bạn.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Indonesia tại Việt Nam Pitono Purnomo chia sẻ, hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cho nhân viên làm công tác ngoại giao, mà còn là cơ hội trao đổi cách ứng xử, thể hiện bản sắc văn hóa, tinh thần làm việc.

Về vai trò của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN, Đại sứ nhấn mạnh, các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế ghi nhận Việt Nam đã có nhiều đóng góp tích cực, cả trong các sáng kiến đưa ra và những việc làm cụ thể.

Sự thành công của Việt Nam tính cho tới thời điểm này đã cho thấy nỗ lực của chính phủ và người dân Việt Nam. Từ những chi tiết nhỏ nhất cho tới các chương trình hành động lớn đều được chuẩn bị một cách chu đáo./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục