Giao lưu trực tuyến tư vấn về học nghề lập nghiệp

Tại buổi giao lưu, những băn khoăn của các bạn trẻ như học nghề gì, học như thế nào...đã được các vị khách mời giải đáp thấu đáo.
Ngày 1/10, Trung ương Đoàn Thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Báo Thanh niên phối hợp tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề "Học nghề - lập nghiệp".

Mở đầu buổi trực tuyến, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết dự án truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về học nghề lập nghiệp là 1 trong 4 dự án Chính phủ giao cho Trung ương Đoàn triển khai.

Trong khuôn khổ dự án, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã xây dựng nhiều chuyên mục về nghề nghiệp việc làm cho thanh niên trên báo Thanh Niên, Tiền Phong, bản tin Nghề nghiệp việc làm trên hệ phát thanh VOV vào lúc 20 giờ 30 tối thứ 3 thứ 5 hàng tuần, bản tin truyền hình trên VTV9 vào 20 giờ hàng ngày.

Bên cạnh đó là các thông tin trên các website của Đoàn và đặc biệt là bản tin chuyên đề về nghề nghiệp việc làm cho thanh niên phát hành miễn phí đến 12.000 xã, phường cả nước. Góp sức trong việc định hướng, giới thiệu cho các bạn thanh niên, Trung ương Đoàn sẽ tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến theo chuyên đề, có chủ đề cụ thể theo tháng nhằm cung cấp cho các bạn thanh niên những thông tin hữu ích nhất.

Tại buổi giao lưu trực tuyến, những băn khoăn của các bạn trẻ nên chọn học nghề gì, học như thế nào, học ở đâu; được hỗ trợ học phí, học bổng như thế nào, học nghề liên thông, xu hướng tuyển dụng lao động có tay nghề hiện nay và thời gian tới ra sao, các chính sách của nhà nước về hỗ trợ học nghề hiện nay như thế nào... đã được các vị khách mời giải đáp thấu đáo, giúp các bạn trẻ có những thông tin hữu ích về học nghề, lập nghiệp.

Trả lời câu hỏi Trung ương Đoàn có hỗ trợ gì đối với quá trình định hướng nghề nghiệp cho thanh niên, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết Đoàn Thanh niên đã được Thủ tướng giao triển khai đề án hỗ trợ thanh niên học nghề tạo việc làm, trong đó dự án truyền thông nâng cao nhận thức của thanh niên và xã hội về nghề nghiệp việc làm đã được khởi động từ tháng 1/2009.

Mục tiêu của dự án này là định hướng nghề nghiệp cho thanh niên. Đoàn thanh niên thông qua các hoạt động, các ấn phẩm cụ thể sẽ cung cấp thông tin đa chiều về học nghề, việc làm thị trường lao động, từ đó các bạn thanh niên sẽ tự định hướng cho mình.

Đề cập đến việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, ông Dương Đức Lân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Dạy nghề,  cho rằng đây là rất cần thiết; trong đó đặc biệt cần quan tâm tới việc học sinh có năng lực về học lý thuyết hay thực hành. Nếu học sinh có năng lực về học lý thuyết và say mê với những môn lý thuyết nên quyết định để thi vào đại học; nếu khả năng học lý thuyết ở mức độ trung bình khá trở xuống nên theo con đường học nghề.

Giải đáp những băn khoăn làm cách nào để lao động sau khi học nghề xong trở về địa phương làm việc chứ không tập trung vào các thành phố lớn, bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội dạy nghề Việt Nam, cho rằng cần quy hoạch từ quốc gia đến địa phương để phát triển về lợi thế của tỉnh. Chỉ khi tỉnh phát triển đồng bộ từ hạ tầng cơ sở, kinh tế mới thu hút được người lao động trở về với địa phương.

Bà Hằng đánh giá ưu thế của người lao động Việt Nam là lao động trẻ chiếm 35%, có đào tạo văn hóa và yêu lao động, sẵn sàng đi xa để cống hiến... Tuy nhiên, người lao động Việt Nam vẫn còn tâm lý tự do, không tuân thủ quy trình lao động, quy trình công nghiệp. Ngoài ra, yếu về kỹ năng cũng là vấn đề quan trọng của lao động Việt Nam. Xu hướng lao động của thế giới là cần lao động qua đào tạo. Tuy nhiên, hiện nay, Việt Nam có chưa tới 30% lao động qua đào tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục