Giao lưu văn hóa giữa phụ nữ ASEAN tại Malaysia

Với chủ đề "Hội họa Việt Nam", khách tham dự buổi giao lưu đã được mời tham quan Triển lãm Tranh nghệ thuật đương đại Việt Nam.
Ngày 22/10, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Kuala Lumpur, Đại sứ quán Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Giao lưu văn hóa giữa phụ nữ các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Phát biểu tại buổi giao lưu, bà Hoàng Thị Quỳnh Lưu, phu nhân Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, đã điểm lại những hoạt động của Hội phụ nữ Việt Nam tại Kuala Lumpur trong thời gian qua và những đóng góp của Hội vào hoạt động chung của Hội Phụ nữ ASEAN.

Bà hy vọng Diễn đàn Giao lưu văn hóa phụ nữ sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự hiểu biết và đoàn kết giữa phụ nữ nói riêng và nhân dân các nước ASEAN nói chung, đồng thời góp phần xây dựng một Cộng đồng ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Với chủ đề "Hội họa Việt Nam", khách tham dự buổi giao lưu đã được mời tham quan Triển lãm Tranh nghệ thuật đương đại Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và Phòng tranh Hoa sen (Lotus Gallery) phối hợp tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Kuala Lumpur.

Các quan khách đã vô cùng thích thú trước các tác phẩm hội họa này, đặc biệt các bức tranh "Thiếu nữ", "Hoa sen và các thiếu nữ", "Gia đình tôi",… được quan tâm đặc biệt vì thể hiện được nét đẹp cuộc sống và tâm hồn người phụ nữ Việt Nam.

Tại buổi giao lưu lần này, khách tham dự cũng được trực tiếp chứng kiến lão nghệ sỹ Mai Long, 83 tuổi, biểu diễn nghệ thuật vẽ tranh lụa ướt, một dòng tranh độc đáo của Việt Nam.

Tham tán công sứ Lê Thị Hoàng Cúc cho biết diễn đàn giao lưu giữa phụ nữ các nước ASEAN nhằm gắn kết quan hệ giữa Đại sứ quán các nước ASEAN tại Kuala Lumpur, đồng thời nhằm quảng bá văn hóa và hình ảnh, đất nước con người của các nước thành viên trong khu vực, trong đó có Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục