Giao lưu văn hóa, nghệ thuật Việt-Nhật

Chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Việt Nam-Kawasaki với chủ đề "Hướng tới tương lai" đã được tổ chức chiều 9/11, tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, miền Trung Nhật Bản.

Chương trình giao lưu nghệ thuật quốc tế Việt Nam-Kawasaki với chủ đề "Hướng tới tương lai" đã được tổ chức chiều 9/11, tại thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa, miền Trung Nhật Bản.

Các nghệ sĩ thuộc vũ đoàn Arabesque, Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), đại diện Hội thanh niên-sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA) và đông đảo các nghệ sĩ Nhật Bản đã thể hiện nhiều tiết mục văn nghệ nói lên sự khát vọng về một tương lai tươi sáng, hòa bình và thịnh vượng; về sự phát triển tốt đẹp và mạnh mẽ của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Các nghệ sỹ Việt Nam đã biểu diễn tiết mục múa "Đêm hoa đăng", "Nam Phương mẫu Tế", múa trong trang phục áo dài và nón lá; giới thiệu khái quát những nét văn hóa truyền thống dân tộc độc đáo của Việt Nam. Đặc biệt, tiết mục hòa tấu đàn bầu và đàn tranh với một số nhạc cụ dân tộc của Nhật Bản đã thực sự để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả.

Phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình khẳng định Chương trình giao lưu văn hóa quốc tế Việt Nam - Kawasaki một lần nữa minh chứng cho tầm quan trọng của hoạt động giao lưu giữa các địa phương và các tổ chức xã hội của Việt Nam và Nhật Bản, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thành phố Kawasaki đã kết nghĩa với thành phố Đà Nẵng từ năm 1994. Từ đó đến nay, hai thành phố đã có nhiều hoạt động giao lưu phong phú. Nhiều doanh nghiệp ở Kawasaki đã sang tìm hiểu cơ hội đầu tư và kinh doanh ở Đà Nẵng. Các trường đại học của hai bên cũng đã ký bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp và đào tạo nhân tài./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục