Giao lưu văn hóa Nhật Bản - ASEAN tại Indonesia

Nhật Bản và ASEAN tổ chức buổi giao lưu văn hóa, giới thiệu về môn võ cổ truyền Sumo và ẩm thực truyền thống của Nhật Bản ở Jakarta.
Nhân kỷ niệm 46 năm thành lập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), 40 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác ASEAN - Nhật Bản, 50 năm quan hệ Indonesia - Nhật Bản, ngày 23/8, Phái đoàn đại diện thường trực Nhật Bản tại ASEAN đã phối hợp với Ban Thư ký ASEAN tổ chức buổi giao lưu văn hóa, giới thiệu về môn võ cổ truyền Sumo và ẩm thực truyền thống của Nhật Bản tại trụ sở Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta.

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ - Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Nhật Bản tại ASEAN Kimihiro Ishikane nhấn mạnh các mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và ASEAN đang ngày càng được củng cố và phát triển một cách sâu rộng và thiết thực, trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, vì hòa bình, an ninh, ổn định, phát triển và thịnh vượng chung.

Đại sứ Kimihiro Ishikane nêu rõ những nét tương đồng giữa nền văn hóa Nhật Bản và các nền văn hóa trong ASEAN, đồng thời cho biết việc tổ chức buổi giao lưu này là một phần trong nỗ lực duy trì bản sắc văn hóa riêng của Nhật Bản, cũng như tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và các nước ASEAN, đặc biệt là khi hai bên cùng chia sẻ những giá trị nhân văn chung, trong đó lòng tự hào, truyền thống và độc lập dân tộc.

Trong buổi giao lưu, đại diện Liên đoàn Sumo Nhật Bản đã giới thiệu chi tiết về môn võ truyền thống đã có từ năm 712, rất phổ biến và được yêu thích tại Nhật Bản. Sumo mang đậm dấu ấn riêng của nền văn hóa và thể hiện rõ quan niệm sống của người dân đất nước “Mặt Trời mọc.”

Môn Sumo thường được tổ chức tại các lễ hội nhằm đón vụ mùa mới, xua đuổi cái xấu và cầu chúc hòa bình.

Các đại biểu tham dự buổi giao lưu cũng đã được thưởng thức một số món ăn truyền thống của Nhật Bản, trong đó có Chanko-nabe - một món ăn điển hình và thường xuyên dành cho các võ sỹ Sumo./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục