Giao lưu văn hóa VN-Lào-Campuchia-Thái Lan

Chương trình giao lưu văn hóa giữa thanh niên, sinh viên 4 nước: Việt nam-Lào-Campuchia-Thái Lan vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 12/4.

Chương trình giao lưu văn hóa giữa thanh niên, sinh viên 4 nước: Việt nam-Lào-Campuchia-Thái Lan vừa được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 12/4.

Chương trình do Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà Văn hóa Thanh Niên, Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam-Thái Lan  tổ chức nhân dịp Tết cổ truyền của 3 nước Lào-Campuchia và Thái Lan.

Tại cuộc giao lưu, nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đã được các bạn sinh viên của từng nước thể hiện sinh động, lôi cuốn; qua đó thể hiện đặc trưng văn hóa của từng dân tộc.

Đại diện sinh viên các nước Lào-Campuchia-Thái Lan cũng đã giới thiệu đến các bạn sinh viên Việt Nam về Tết cổ truyền của đất nước mình.

Lễ hội Bun Pi May của nhân dân Lào, Lễ hội Chol Chanam Thmay của nhân dân Campuchia, Lễ hội Song Kran hay còn gọi là Lễ hội năm mới của nhân dân Thái Lan đều có những nét chung văn hóa: Diễn ra cùng thời điểm từ ngày 13 - 15/4 hằng năm với một số nghi thức chính như té nước, xây tháp bằng cát, đi chùa, phóng sinh.. và có ý nghĩa tương tự như ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Trước đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tặng hoa, chúc mừng ngày Tết cổ truyền của 3 nước tại Tổng lãnh sự quán Lào, Tổng lãnh sự quán Capuchia và Tổng lãnh sự quán Thái Lan tại thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục