Giao lưu văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Việt-Lào"

Tại đêm giao lưu “Thắm tình hữu nghị Việt-Lào," Đại sứ VN tại Lào cho rằng đây là cơ hội tốt để những người anh em ôn lại kỷ niệm xưa.
Tối 26/11, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào, Đại Sứ quán Việt Nam, Tổng hội người Việt Nam tại Lào, Hội Cựu chiến binh Lào và Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam đã tổ chức đêm giao lưu văn nghệ “Thắm tình hữu nghị Việt-Lào.”

Phát biểu tại buổi giao lưu, Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu bày tỏ niềm vui mừng và xúc động được đón các bác, các anh, các chị cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, cựu thanh niên xung phong và các gia đình liệt sĩ thăm lại đất nước Lào.

Đây là cơ hội tốt để những người đồng chí anh em ôn lại kỷ niệm xưa và chứng kiến những đổi thay lớn lao của đất nước Lào và tình đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Thiếu tướng Somphon Keomysay, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Lào bày tỏ niềm vinh dự và tự hào được đón các đồng chí Việt Nam đã sát cánh cùng nhân dân Lào chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, đồng thời khẳng định những người anh em Việt Nam đến thăm Lào lần này chắc chắn sẽ góp phần vào việc phát huy truyền thống quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước ngày càng nở hoa kết trái.

Đồng chí Lê Xuân Nghiêm, Giám đốc Trung tâm giáo dục truyền thống và lịch sử Việt Nam, Trưởng đoàn cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Lào cho biết, chuyến thăm Lào lần này, Đoàn có cơ hội tri ân nhân dân Lào đã giúp đỡ, đùm bọc bộ đội Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu gian khổ bên cạnh bộ đội Pathet Lào; cụ thể hóa đường lối đối ngoại của hai Đảng trong việc giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường cũng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào.

Mặc dù tuổi đã cao, phải di chuyển trên một quãng đường xa, nhưng đoàn cựu chiến binh Việt Nam vẫn tràn đầy tinh thần người lính cách mạng, đã sôi nổi tham gia các hoạt động giao lưu cùng Câu lạc bộ đồng hương Xiêng Khoảng, hát vang những bài ca cách mạng, thể hiện tình cảm đặc biệt của anh bộ đội cụ Hồ từng nếm mật nằm gai cùng các chiến sỹ Pathet Lào chiến đấu vì nền độc lập tự do của đất nước, góp phần xây đắp quan hệ đặc biệt Việt-Lào.

Nhân dịp này Đoàn đã tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách Lào, 10 suất quà Chu Việt cho hội Cựu chiến binh và Hội hữu nghị Lào, 10 suất quà Chu Việt cho 10 gia đình liệt sĩ Việt kiều tại Lào.

Cùng ngày, trong chuyến thăm và làm việc tại Lào, Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Văn Kim, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy dẫn đầu, đã có buổi làm việc với đồng chí Sombath Zialayhue, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư thành uỷ, Đô trưởng Vientiane tiếp.

Đồng chí Zialayhue hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn công tác tỉnh Thái Nguyên, khẳng định chuyến thăm đã tăng cường hợp tác giữa địa phương hai nước, giúp hình thức hợp tác Việt Nam-Lào ngày thêm sinh động, đa dạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Kim chân thành cảm ơn đồng chí Zialayhue đã dành thời gian tiếp Đoàn, chúc mừng thành công Đại lễ 450 năm Vientiane và 35 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đồng chí Nguyễn Văn Kim thông báo chuyến thăm Lào lần này của Đoàn nhằm mục đích trao đổi các biện pháp hợp tác giữa hai tỉnh Thái Nguyên và Luang Phabang trong một số lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hợp tác đầu tư cũng như công tác xây dựng Đảng.

Trong khuôn khổ chuyên thăm, hai bên đã ký biên Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai địa phương. Các Sở Đầu tư, Ngoại vụ, Giáo dục của hai tỉnh cũng đã ký biên Bản ghi nhớ hợp tác trong phạm vi giữa các sở./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục