Dẫn độ sang Mỹ

Giáo sĩ cực đoan Abu Hamza bị dẫn độ sang Mỹ

Giáo sĩ cực đoan Abu Hamza cùng với bốn nghi can khủng bố khác đã bị dẫn độ từ Anh tới Mỹ để đối mặt với những cáo buộc khủng bố.
Ngày 5/10, Giáo sĩ cực đoan Abu Hamza cùng với bốn nghi can khủng bố khác là Babar Ahmad, Adel Abdul Bary, Syed Ahsan và Khalid al Fawwaz đã bị dẫn độ từ Anh tới Mỹ để đối mặt với những cáo buộc khủng bố của các nhà chức trách nước này.

Trước đó, Tòa án dân sự tối cao ở thủ đô London đã bác bỏ kháng cáo của năm nghi can khủng bố này nhằm chống lại việc bị dẫn độ sang Mỹ - nơi mà họ lo ngại sẽ bị đối xử vô nhân đạo.

Quyết định của Tòa án dân sự tối cao đã chấm dứt cuộc chiến pháp lý kéo dài tới hơn tám năm, trong đó các nghi can đã kháng cáo lên cả các tòa án ở Anh và châu Âu.

Phát biểu về vụ việc này, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cho biết bà rất hài lòng vì đã giải quyết được vụ dẫn độ Abu Hamza và những nghi can khủng bố khác tới Mỹ - nơi mà họ sẽ phải đối diện với công lý. Theo bà May, những nghi can này bị cáo buộc phạm những tội rất nghiêm trọng liên quan đến khủng bố.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Anh cho rằng việc dẫn độ này chấm dứt một quá trình kiện tụng kéo dài thông qua các tóa án ở Anh và Tòa án nhân quyền châu Âu.

Theo phát ngôn viên này thì mối quan hệ về thực thi pháp luật giữa Mỹ và Anh được dựa trên cơ sở tin tưởng, tôn trọng và vì mục tiêu chung là bảo vệ hai quốc gia và xóa bỏ những nơi ẩn náu an toàn cho những kẻ phạm tội, trong đó có những tên khủng bố.

Cả năm người này đã bị các nhà chức trách Mỹ truy tố về tội khủng bố trong thời gian từ năm 1999 đến năm 2006.

Hamza, người đã bị giam giữ ở Anh trong bảy năm vì âm mưu mưu sát và kích động hận thù chủng tộc vào năm 2006, bị phía Mỹ yêu cầu dẫn độ lần đầu tiên vào năm 2004.

Nhà truyền giáo cực đoan này đã bị buộc tội tham gia vào việc bắt giữ 16 con tin ở Yemen năm 1998, chủ trương cuộc thánh chiến ở Afghanistan năm 2001 và có âm mưu thiết lập một trại đào tạo khủng bố ở Bly thuộc bang Oregon (Mỹ) từ năm 2000 đến tháng 12/2001.

Trong khi đó, Ahmad - một chuyên gia máy tính, và Ahsan bị cáo buộc sử dụng một trang web để hỗ trợ những kẻ khủng bố cũng như những âm mưu nhằm giết hại, bắt cóc hoặc làm bị thương nhiều người hoặc phá hoại tài sản ở nước ngoài.

Còn Bary và al Fawwaz bị buộc tội cùng với Osama bin Laden và 20 người khác tham gia vào hoặc hỗ trợ vụ đánh bom vào Đại sứ quán Mỹ ở Nairobi và Dar es Salaam năm 2008./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục