Có người ngoài hành tinh?

Giáo sư người Anh: Tồn tại người ngoài hành tinh?

Giáo sư Stephen Hawking khẳng định có thể tồn tại người ngoài hành tinh và loài người nên tránh những sinh vật này.
Giáo sư vật lý người Anh Stephen Hawking, một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới khẳng định có thể tồn tại người ngoài hành tinh và loài người trên Trái Đất nên tránh tiếp xúc những sinh vật này để đề phòng hiểm họa.

Trong loạt phim tài liệu “Into the Universe with Stephen Hawking” đang phát trên kênh truyền hình khoa học khám phá Discovery, giáo sư Hawking mô tả một vũ trụ tưởng tượng, trong đó người ngoài hành tinh đi trên những con tàu lớn để tìm kiếm những nguồn tài nguyên bổ sung cho các nguồn dự trữ đã cạn kiệt của hành tinh mình.

"Những sinh vật ngoài hành tinh đã tiến hóa có thể sẽ du cư, tìm cách để chinh phạt và lập thuộc địa ở bất kỳ hành tinh nào mà chúng đặt chân đến," vị giáo sư này cảnh báo.

Theo vị giáo sư này, trong vũ trụ có 100 tỷ thiên hà và mỗi thiên hà lại có hàng trăm triệu ngôi sao. Do đó, trong một vũ trụ khổng lồ chắc chắn không chỉ Trái Đất mới là nơi có sự sống tiến hóa.

"Theo bộ óc toán học của tôi, chỉ riêng số lượng cũng đã cho thấy sự tồn tại của người ngoài hành tinh là hoàn toàn hợp lý. Thách thức thực sự là ở chỗ làm sao để nhận biết chúng,” giáo sư nói.

Stephen Hawking cho rằng phần lớn những người ngoài hành tinh có thể giống vi sinh vật hoặc động vật đơn bào - dạng sự sống tồn tại trong phần lớn quá trình lịch sử tiến hóa của sự sống trên Trái Đất.

Loài người đã thực hiện nhiều nỗ lực nhằm tiếp cận với các nền văn minh ngoài Trái Đất. Năm 2008, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã phát ca khúc của ban nhạc Beatles "Across the Universe" vượt thiên hà về hướng ngôi sao Bắc Cực.

Dự kiến, bài hát này sẽ có cuộc hành trình dài hơn 430 năm ánh sáng để đến đích và gửi thông điệp tới người ngoài hành tinh có thể tồn tại ở đây.

Trước đó, Mỹ cũng đã phóng tàu thăm dò Pioneer 10 và 11 vào các năm 1972 và 1973. Pioneer 10 là tàu không gian đầu tiên vượt qua vành đai thiên thạch và chụp được các bức ảnh cận cảnh của bề mặt Sao Mộc.

Tàu này sau đó, vào năm 1983, cũng đã trở thành vật thể nhân tạo đầu tiên rời khỏi Hệ Mặt Trời khi xuyên qua quỹ đạo của Sao Diêm Vương. Cả Pioneer 10 và 11 đều mang theo những bản khắc hình người đàn ông, đàn bà khỏa thân cùng nhiều biểu tượng khác, trên đó vẽ vị trí của Trái Đất trong Hệ Mặt Trời và thông điệp chúc mừng tới bất cứ sự sống nào trong vũ trụ nếu nó tình cờ bắt gặp.

Tàu thám hiểm Voyager một và anh em sinh đôi của nó là Voyager 2, được NASA phóng vào năm 1977, cũng tới ranh giới cuối cùng của Thái Dương Hệ.

Mỗi tàu mang theo một đĩa ghi bằng đồng mạ vàng, trong đó thu lại những âm thanh và hình ảnh đa dạng từ Trái Đất. Hiện Voyager 1 và 2, chạy bằng năng lượng hạt nhân, vẫn đang tiếp tục sứ mệnh khám phá những ranh giới chưa từng được biết đến giữa hệ Mặt Trời và khoảng không giữa các vì sao.

Theo tính toán, từ nay đến năm 2020, các máy phát điện sử dụng đồng vị phóng xạ plutonium của hai tàu này yếu dần và chúng sẽ mất liên lạc vĩnh viễn./.

Thanh Phương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục