Giáo sỹ Gulen sẵn sàng trở về Thổ Nhĩ Kỳ nếu Mỹ cho phép dẫn độ

Giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ tuyên bố sẵn sàng trở về Thổ Nhĩ Kỳ nếu Mỹ phê chuẩn đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ đòi dẫn độ ông với cáo buộc liên quan tới vụ đảo chính bất thành đêm 15/7.
Giáo sỹ Gulen sẵn sàng trở về Thổ Nhĩ Kỳ nếu Mỹ cho phép dẫn độ ảnh 1Giáo sỹ Fethullah Gulen tại nhà riêng ở Saylorsburg, Pennsylvania, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 23/9, giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong ở Mỹ đã tuyên bố sẵn sàng trở về Thổ Nhĩ Kỳ nếu Mỹ phê chuẩn đề nghị của Thổ Nhĩ Kỳ đòi dẫn độ ông với cáo buộc liên quan tới vụ đảo chính bất thành đêm 15/7 vừa qua.

Ông Gulen phát biểu trên Đài ZDF của Đức: "Nếu Mỹ đồng ý (cho dẫn độ), tôi sẽ về... và chịu đau khổ trong những ngày còn lại của mình (do Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ gây ra) và vì vậy tôi sẽ đến với Chúa như một người trong sạch."

Bên cạnh đó, ông Gulen còn kêu gọi quốc tế tiến hành điều tra việc Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc ông chỉ đạo vụ đảo chính bất thành ở nước này, đồng thời khẳng định sẵn sàng trả lời điều tra.

Ngoài ra, ông cũng cáo buộc chính quyền Ankara lợi dụng vụ đảo chính đó như một cái cớ để đàn áp những người ủng hộ phong trào Hizmet (đang điều hành một mạng lưới các trường tư, doanh nghiệp và phương tiện truyền thông) của ông. Giáo sỹ Gulen cho rằng "mọi thứ đều được lên kế hoạch trước"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục