Giao thông Đà Lạt bị tắc nghẽn vì Festival Hoa

Sáng 2/1, hầu như cả khu vực nội thành Đà Lạt bị kẹt xe trầm trọng do hàng trăm nghìn du khách đến Đà Lạt trong dịp Festival Hoa.
Do hàng trăm nghìn du khách đến Đà Lạt trong dịp Festival Hoa, trong 2 ngày qua, lượng xe giao thông ở Đà Lạt tăng vọt và đến sáng 2/1, hầu như cả khu vực nội thành Đà Lạt bị kẹt xe trầm trọng, việc đi lại trong nội thành cực kỳ khó khăn.

Giao thông Đà Lạt có nét đặc trưng riêng của phố núi như đường hẹp, vòng, đồi dốc... nên việc điều tiết giao thông gặp rất nhiều khó khăn.

Ước tính lưu lượng người, phương tiện giao thông trên các tuyến phố ở Đà Lạt hiện nay tăng hơn gấp 10 lần so với ngày thường.

Vì vậy nhiều đoạn đường quanh hồ Xuân Hương, Khu Hòa Bình, Phù Đổng Thiên Vương, Trần Phú... bị tắc nghẽn kéo dài.

Một số hoạt động diễu hành trên đường phố trong khuôn khổ Festival Hoa đã bị ảnh hưởng không nhỏ.

Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Lâm Đồng, cảnh sát giao thông Đà Lạt đã được huy động tối đa và làm việc hết sức nhưng việc giải tỏa ắch tắc vẫn rất khó khăn.

Chiều và đêm nay, do lượng khách đổ dồn vào khu vực trung tâm thành phố để dự các hoạt động nghệ thuật và đặc biệt là lễ khai mạc Festival Hoa nên khả năng tắc nghẽn giao thông còn trầm trọng hơn nhiều./.

Phan Văn Đông (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục