Giao thông hàng không và đường sắt ở Bỉ ngừng trệ vì biểu tình

Hệ thống đường sắt liên tỉnh, tàu cao tốc xuyên quốc gia ở Bỉ đều bị ngừng trệ trong khi hoạt động hàng không của nước này cũng hoàn toàn bị tê liệt bởi những cuộc biểu tình phản đối chính phủ.
Giao thông hàng không và đường sắt ở Bỉ ngừng trệ vì biểu tình ảnh 1Cảnh vắng lặng tại ga đường sắt Liege Guillemins ở Liege ngày 1/12. (Nguồn: AFP)

Theo phóng viên TTXVN tại Bỉ, cuộc biểu tình phản đối các chính sách "thắt lưng buộc bụng" tại nước này đã bước sang ngày thứ ba ở nhiều tỉnh và thành phố trên cả nước, tiếp tục gây rối loạn giao thông trong lĩnh vực hàng không và đường sắt.

Sau cuộc biểu tình kéo dài hơn một tuần tại một loạt tỉnh và thành phố, ngày 8/12, biểu tình đã lan tới thủ đô Brussels và vùng Brabant, gây rối loạn các tuyến giao thông đường sắt và đường hàng không.

Hệ thống đường sắt liên tỉnh đã phải ngừng hoạt động từ 22 giờ ngày 7/12 (theo giờ địa phương) đến hết ngày 8/12.

Hệ thống tàu cao tốc Thalys nối Paris (Pháp), Amsterdam (Hà Lan), Cologne (Đức) với thủ đô Brussels cũng ngừng hoạt động trong 8/12 và chỉ hoạt động một phần trong ngày 9/12.

Đối với hệ thống tàu cao tốc Eurostar, tuyến Brussels-London chỉ chạy từ ga Lille (Pháp) tới London trong hai ngày 8/12 và 15/12 (ngày biểu tình toàn quốc).

Biểu tình cũng làm tê liệt hoạt động hàng không tại Bỉ. Sân bay Zaventem ở thủ đô Brussels đã phải hủy 175 chuyến bay trong ngày 8/12, làm ảnh hưởng đến khoảng 55.000-60.000 hành khách.

Trước đó, các cuộc biểu tình đã diễn ra ở tỉnh Hainaut, Luxembourg, Anvers hôm 25/11 và Namur, Liège, Đông Flanders và Tây Flanders hôm 1/12.

Theo kế hoạch, trong hai ngày 11-12/12 tới, công đoàn lái tàu và cảnh sát liên bang cũng sẽ tổ chức các cuộc đình công.

Phong trào biểu tình phản đối chính sách ở Bỉ khởi phát từ tháng trước với cuộc tuần hành có sự tham gia của khoảng 100.000 người ở thủ đô Brussels, dẫn tới các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh làm 112 cảnh sát bị thương.

Biểu tình được tiến hành theo lời kêu gọi của các nghiệp đoàn ở Bỉ nhằm phản đối quyết định của Thủ tướng Charles Michel về việc cắt giảm nhân lực trong khu vực nhà nước, tăng tuổi về hưu và hủy kế hoạch nâng chi tiêu vào năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục