"Giao thông vận tải đường bộ đi trước mở đường"

Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo  ngành Giao thông Vận tải Đường bộ phát huy truyền thống đoàn kết, đi trước mở đường.
Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo  ngành Giao thông Vận tải Đường bộ phải phát huy truyền thống đoàn kết, đi trước mở đường và phải mở đường thành công trong giai đoạn mới trên cơ sở quy hoạch khoa học đúng hướng, đảm bảo chất lượng, giá thành hợp lý và có tiêu chuẩn hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống ngành Giao thông Vận tải Đường bộ và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh được tổ chức ngày 21/10, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của tập thể cán bộ, công chức ngành giao thông vận tải đường bộ trong suốt chặng đường 65 năm qua.

Phó Thủ tướng yêu cầu, trong giai đoạn phát triển mới, ngành giao thông vận tải đường bộ cần nỗ lực hơn nữa để cùng cả nước thực hiện thành công công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong 10 năm tới, nếu đất nước phát triển gấp đôi thì ngành giao thông vận tải phải phát triển gấp 3 để đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước. Để thực hiện được mục tiêu này,

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã gắn Huân chương Hồ Chí Minh lên lá cờ truyền thống của ngành giao thông vận tải đường bộ Việt Nam.

Trong 65 năm qua, ngành Giao thông Vận tải Đường bộ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ cả về quy mô lẫn khối lượng công trình. Toàn ngành đã xây dựng hàng trăm công trình lớn như cầu Thăng Long, Chương Dương, Bến Thủy… mở rộng đường vành đai Hà Nội. Các tuyến đường quan trọng như quốc lộ 5, quốc lộ 1, quốc lộ 30, quốc lộ 89… được đầu tư xây dựng với tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Mạng lưới giao thông nông thôn đã vươn tới các vùng sâu, vùng xa cải thiện đáng kể cuộc sống của nhân dân. Hoạt động vận tải cũng có sự thay đổi rất căn bản với nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia hoạt động, tạo sự cạnh tranh nên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Khối lượng vận tải đường bộ luôn chiếm 70-80% khối lượng vận tải toàn ngành, cải thiện rõ rệt điều kiện đi lại của dân, mở rộng hợp tác vận tải với các nước láng giềng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ giao thông vận tải kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Ngô  thịnh Đức cho biết, trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ tập trung vào việc xây dựng chiến lược, đề án quy hoạch phát triển giao thông đường bộ trên toàn quốc, chỉ đạo xây dựng cơ chế tạo nguồn vốn cho xây dựng, tạo lập môi trường phù hợp để khuyến khích các thành phần kinh tế có đủ điều kiện tham gia kinh doanh vận tải.

Bên cạnh đó, toàn ngành tập trung tăng cường xây dựng đề án chiến lược giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông; giải quyết vấn đề bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải.

Cùng ngày, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến, phát động phong trào thi đua yêu nước (2010-2015)./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục