Giao tranh ác liệt, IS tái chiếm 2 thị trấn ở miền Trung Syria

Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tái chiếm hai thị trấn ở miền Trung Syria từ tay các lực lượng chính phủ, chỉ vài tuần sau khi những nơi này thất thủ.
 Binh sỹ Syria tại khu vực ngoại ô Kweyris, gần căn cứ không quân Kweyris, phía Đông Aleppo, Syria . (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 10/12 đã tái chiếm hai thị trấn ở miền Trung Syria từ tay các lực lượng chính phủ, chỉ vài tuần sau khi những nơi này thất thủ.

Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR nêu rõ: "Các đơn vị quân đội Syria đã rút khỏi tất cả các khu vực Maheen và Hawareen sau một cuộc tấn công của IS."

Theo ông Rahman, giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa các lực lượng chính phủ và IS trên những ngọn đồi quanh hai khu vực trên.

Các thị trấn này trước đó do IS kiểm soát, nhưng vào cuối tháng 11 vừa qua, quân đội Syria và lực lượng dân quân ủng hộ chế độ Damascus đã chiếm lại chúng.

Thị trấn Sadad của người Cơ đốc giáo, cách thành phố Homs ở miền Trung Syria khoảng 18km, đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng của IS trước khi các lực lượng của chính quyền tái chiếm Maheen và Hawareen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục