Giao tranh bùng phát tại miền Nam Philippines

Quân đội Philippines ngày 5/6 đã mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào các căn cứ của lực lượng li khai Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tại tỉnh Maguindanao trên đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Quân đội Philippines ngày 5/6 đã mở một chiến dịch quân sự quy mô lớn vào các căn cứ của lực lượng li khai Mặt trận Giải phóng Hồi giáo Moro (MILF) tại tỉnh Maguindanao trên đảo Mindanao, miền Nam nước này.

Cuộc giao tranh đã tiêu diệt ít nhất 13 tay súng li khai và làm bị thương hàng chục tên khác.

Phát ngôn viên quân đội, Trung tá Jonathan Ponce, cho biết chiến dịch quân sự trên nhằm đáp trả các cuộc tấn công của các tay súng MILF nhằm vào hai đơn vị tiền đồn của quân đội trên đảo Mindanao sáng 4/6 khiến 5 binh sĩ bị thương.

Quân đội đã huy động không quân và pháo binh tham gia chiến dịch quân sự này để phá huỷ các căn cứ của MILF ở Maguindanao.

Theo Trung tá Ponce, lực lượng MILF đang rơi vào tình trạng tuyệt vọng vì thiếu lương thực và đang âm mưu tấn công các ngôi làng để cướp lương thực. Người dân địa phương đã thông báo về sự xuất hiện của nhiều tay súng li khai và quân đội đã điều động binh sĩ đến để bảo vệ người dân.

Phản ứng trước chiến dịch của quân đội, nhân vật thương lượng hoà bình của MILF Mohagher Iqbal cảnh báo chiến sự tại khu vực sẽ leo thang nếu chính phủ không dừng tấn công.

Chiến dịch quân sự trên diễn ra trong lúc quân đội Philippines đang tiến hành truy quét các thuộc hạ của Ameril Umbrakato, một trong 3 chỉ huy chiến trường của MILF, kẻ đã phát động các cuộc tấn công các cộng đồng Cơ đốc giáo ở Mindanao tháng Tám năm ngoái, sau khi các cuộc hoà đàm giữa chính phủ và MILF đổ vỡ.

Các cuộc tấn công này đã làm hàng chục người thiệt mạng và 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa.

Kể từ khi đàm phán giữa chính phủ và MILF đổ vỡ, đến nay đã có gần 600 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, trong đó có nhiều dân thường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục