Giao tranh cản trở nỗ lực cứu trợ ở Cote d'Ivoire

UNHCR cảnh báo tình hình mất an ninh và các cuộc giao tranh mới ở Cote d'Ivoire có thể ảnh hưởng đến nỗ lực cứu trợ của Liên hợp quốc.
Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) ngày 15/3 cảnh báo tình hình mất an ninh và các cuộc giao tranh mới ở Cote d'Ivoire có thể ảnh hưởng đến những nỗ lực của Liên hợp quốc trong việc cứu trợ khoảng 300.000 người phải rời bỏ nhà cửa do xung đột xuất phát từ việc Tổng thống mãn nhiệm Laurent Gbagbo không chịu rời bỏ quyền lực.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, người phát ngôn của UNHCR Melissa Fleming cho biết cơ quan này đang nỗ lực cùng với các đối tác địa phương để tiếp cận hỗ trợ những người mất nhà cửa tại Abidjan, thành phố lớn nhất Cote d'Ivoire.

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh giữa lực lượng trung thành với ông Gbagbo và những người biểu tình ủng hộ ông Alassane Ouattara, người được quốc tế công nhận chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Cote d'Ivoire tháng 11/2010, đã cản trở những công việc này.

Bà Fleming cho biết trong ngày 14/3, giao tranh mới đã xảy ra ở quận Yopougon và tình cảnh chung của người dân Abidjan và các nhân viên cứu trợ nhân đạo là rất khó khăn.

Rất nhiều chốt kiểm tra của cả hai phe đã được dựng lên trên khắp thành phố, khiến việc phân phối hàng cứu trợ của các nhân viên nhân đạo gặp nhiều khó khăn. Việc phân phối hàng cứu trợ cho các làng xung quanh Abidjan đã bị gián đoạn do giao tranh đã chặn các con đường tiếp cận.

UNHCR và các đối tác nhân đạo tiếp tục tìm thấy thêm các khu tập trung người mất nhà cửa mới ở thành phố Abidjan và các tỉnh phụ cận cũng như khu vực Đông Nam và Đông Cote d'Ivoire./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục