Giao tranh giữa các binh sỹ của Ấn Độ-Pakistan

Người phát ngôn quân đội Ấn Độ ngày 17/2 cho biết, giao tranh xảy ra giữa binh sỹ Ấn Độ và Pakistan ở dọc đường phân định Kashmir.
Ngày 17/2, giao tranh đã xảy ra giữa các binh sỹ Ấn Độ và Pakistan đóng dọc đường kiểm soát (LoC) phân định Kashmir.

Tân Hoa xã dẫn lời người phát ngôn quân đội Ấn Độ cho biết giao tranh xảy ra tối 17/2 ở dọc đường phân định tại khu vực Krishna Ghati thuộc quân khu Poonch, cách thành phố Jammu - thủ phủ mùa đông của khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát - khoảng 255km về phía Tây Bắc.

Vụ vi phạm lệnh ngừng bắn xảy ra sau khi lính dù của Pakistan nổ súng vô cớ vào các vị trí đóng quân của Ấn Độ.

Theo một sĩ quan cấp cao quân đội Ấn Độ tại Jammu, binh sĩ Pakistan từ một trạm gác tiền tiêu đã bắn một số quả rocket và bắn súng máy hạng nặng vào các vị trí đóng quân của Ấn Độ trong vài phút. Binh sỹ của Ấn Độ sau đó đã nổ súng đáp trả.

Hiện chưa có thông báo về thương vong trong vụ giao tranh này.

Năm 2003, Ấn Độ và Pakistan nhất trí thực hiện lệnh ngừng bắn dọc Biên giới Quốc tế và đường phân định Kashmir. Tuy nhiên, vẫn có những thông tin về các vụ vi phạm từ cả hai phía dù lệnh ngừng bắn vẫn còn hiệu lực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục