Giao tranh giữa quân đội Yemen và phiến quân

Các vụ giao tranh mới nổ ra giữa an ninh Yemen và nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite, miền Bắc khi có gợi ý đình chiến hai bên.
Các vụ giao tranh mới đã nổ ra ngày 1/2 giữa lực lượng an ninh Yemen  và nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Shiite ở miền Bắc nước này, hai ngày sau khi có gợi ý về khả năng đình chiến giữa hai bên.

Các nguồn tin quân sự cho biết quân đội Yemen đã đột kích các hang ổ của phiến quân. Một trong các vụ tấn công nhằm vào Sada, thành phố miền Bắc Yemen được coi là sào huyệt của nhóm phiến quân Hồi giáo Siai, khiến nhiều tay súng thiệt mạng.

Cũng theo các nguồn tin này, các vụ giao tranh còn diễn ra tại vùng biên giới Malahiz và tại Sufyan thuộc tỉnh Omrane.

Trước đó, ngày 31/1, Chính phủ Yemen  đã bác bỏ sáng kiến của thủ lĩnh nhóm phiến quân Abdel Malak al-Huthi về việc chấp thuận 5 điểm trong các điều kiện hòa bình của Chính phủ, bởi nó không bao gồm điểm thứ 6 là yêu cầu lực lượng phiến quân cam kết không tấn công lãnh thổ Arập Xêút.

Trong một diễn biến liên quan, nhóm phiến quân của al-Huthi cùng ngày tố cáo máy bay chiến đấu của Arập Xêút tiếp tục tấn công vào các vị trí của họ dọc biên giới bất chấp việc nhóm này tuyên bố đã hoàn toàn rút khỏi lãnh thổ Arập Xêút.

Trong thông báo trong ngày trên trang web, nhóm phiến quân ở miền Bắc Yemen này cho biết máy bay chiến đấu của Arập Xêút đã bắn trên 820 tên lửa trong 18 lượt tấn công vào nhiều tỉnh ở phía Bắc Yemen.

Trong khi đó, Arập Xêút cho biết sẽ không chấp thuận ngừng bắn với các tay súng của al-Huthi trừ phi nhóm phiến quân này thể hiện "thiện chí", bao gồm cả việc rút tất cả các tay bắn tỉa khỏi lãnh thổ Arập Xêút và trả tự do cho 6 lính Arập Xêút bị quân phiến loạn bắt giữ.

Binh lính Arập Xêút đã tấn công lực lượng của al-Huthi từ tháng 11/2009 sau khi nhóm này giết 1 binh sỹ và làm bị thương 11 người khác trong các cuộc tấn công vào trong lãnh thổ Arập Xêút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục