Giao tranh tại Afghanistan, hơn 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt

Giới chức Afghanistan cho biết hơn 40 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt sau khi lực lượng phiến quân này mở một chiến dịch tấn công lớn tại tỉnh Kunduz.
Giao tranh tại Afghanistan, hơn 40 tay súng Taliban bị tiêu diệt ảnh 1Các tay súng Taliban. (Ảnh: AFP)

Theo AP, ngày 15/4, giới chức Afghanistan cho biết 40 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt sau khi lực lượng phiến quân này mở một chiến dịch tấn công lớn tại tỉnh Kunduz.

Cảnh sát trưởng tỉnh Kunduz, Tướng Mohammad Qasim Jangalbagh cho biết 40 tay súng Taliban đã bị tiêu diệt và 8 tên khác bị thương.

Ngoài ra, 4 nhân viên an ninh Afghanistan đã thiệt mạng và 6 người bị thương.

Còn người phát ngôn của tỉnh trưởng Kunduz, ông Abdul Wasay Basil cho biết hơn 60 phiến quân Taliban đã bị thương và giao tranh vẫn đang tiếp diễn.

Theo quân đội Afghanistan, Taliban bắt đầu tấn công lực lượng an ninh nước này vào rạng sáng 15/4.

Trong khi đó, Cơ quan An ninh Quốc gia Afghanistan (NDS) cùng ngày tuyên bố đã bắt giữ Qari Youssef - một "thủ lĩnh" của Taliban tại tỉnh Ghazni./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục