Giao tranh tại khu vực biên giới Ấn Độ-Pakistan

Đêm 11/9, phía Pakistan đã bắn ba quả tên lửa vào lãnh thổ Ấn Độ, gần đường biên giới quốc tế và ngay lập tức, nước này đã bắn trả.
Một quan chức cấp cao giấu tên thuộc Bộ Nội vụ Ấn Độ cho biết đêm 11/9, phía Pakistan đã bắn ba quả tên lửa vào lãnh thổ Ấn Độ, gần đường biên giới quốc tế tại Wagah, bang miền Punjab và ngay lập tức, lực lượng biên phòng Ấn Độ đã bắn trả.

Quan chức trên cho biết ba quả tên lửa trên đã được bắn vào lúc 11 giờ tối 11/9 (giờ địa phương). Hiện chưa có báo cáo nào về tình hình thương vong từ phía Ấn Độ.

Các quan chức cấp cao Lực lượng An ninh Biên giới cấp cao Ấn Độ đang tới khu vực trên để ngăn ngừa việc xảy ra thêm mọi sự cố đáng tiếc.

Theo một quan chức khác của Ấn Độ, ngay sau khi ba quả tên lửa rơi xuống hai ngôi làng Modhey và Dhoneya Khurd, Lực lượng An ninh Biên giới (BSF) đã liên lạc và họp với Lực lượng cơ động Pakistan vào sáng 12/9.

Trong khi đó, phát ngôn viên lực lượng an ninh Pakistan cho biết do nhầm tưởng Pakistan bắn ba quả tên lửa trên nên Ấn Độ đã nã đạn vào biên giới Pakistan ngay trong đêm 11/9.

Ông cũng xác nhận không có trường hợp thương vong nào trong vụ xung đột trên và người đứng đầu các lực lượng biên giới hai nước đã gặp nhau để thảo luận về vụ việc trên.

Vụ đấu súng hiếm hoi tại vùng biên giới Wagah, giữa thành phố Lahore của Pakistan và Amritsar của Ấn Độ, nổ ra chỉ vài giờ sau khi hai nước nhất trí rằng các nhà ngoại giao hàng đầu của hai bên sẽ tiến hành đàm phán trước khi hai ngoại trưởng gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York, Mỹ trong tháng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục