Giao tranh tại nhà cựu phó giám đốc tình báo CH Congo

Ít nhất 22 người đã tử vong trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và một số tay súng tại nhà riêng của cựu Phó Giám đốc cơ quan tình báo.

Theo nguồn tin y tế Cộng hòa Congo ngày 17/12, ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh và một số tay súng tại nhà riêng của cựu Phó Giám đốc cơ quan tình báo nước này Marcel Ntsourou ở thủ đô Brazzaville.

Trước đó, cảnh sát đã được lệnh khám xét nhà riêng của cựu quan chức tình báo này sau khi truy đuổi một nhóm vũ trang tấn công lực lượng an ninh hôm 15/12 và được cho đến ẩn náu tại đây.

Các cuộc giao tranh bắt đầu diễn ra từ sáng 16/12 sau khi cảnh sát phong tỏa các con đường, đóng cửa trường học, công sở trong khu vực và bao vây ngôi nhà trên.

Theo ước tính có khoảng 100 tay súng, được cho là bảo vệ của ông Ntsourou, đang ẩn náu bên trong ngôi nhà và thương vong có thể sẽ còn tăng khi các cuộc đọ súng vẫn còn tiếp tục.

Trong khi đó, các nguồn tin an ninh cho biết ông Marcel Ntsourou đã đầu hàng và đang bị giam giữ tại một đơn vị quân đội. Tuy nhiên, cũng có nguồn tin nói rằng ông Ntsourou vẫn an toàn và cùng với gia đình được đưa tới một căn cứ của lực lượng thuộc Liên hợp quốc.

Ông Marcel Ntsourou, từng là thành viên Hội đồng an ninh quốc gia Cộng hòa Congo, đã bị tuyên án năm năm tù treo và lao động công ích do bị cáo buộc chịu trách nhiệm về một vụ nổ nghiêm trọng tại một kho vũ khí của nước này hồi năm 2012 khiến 300 người thiệt mạng, hơn 2.300 người bị thương và khoảng 17.000 người mất nhà cửa.

Sau khi bị kết án, ông Marcel Ntsourou bắt đầu có những quan điểm chống lại chính quyền Tổng thống Sassou Nguesso.

Ngoài ông Marcel Ntsourou, sáu quan chức quốc phòng khác của quốc gia sản xuất dầu mỏ ở Trung Phi này cũng bị truy cứu trách nhiệm liên quan đến vụ tai nạn nói trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục