Giao tranh tại Pakistan, nhiều người thiệt mạng

Nguồn tin quân sự Pakistan ngày 31/1 cho biết, sáu phiến quân đã bị tiêu diệt trong vụ không kích của Mỹ tại tỉnh Bắc Waziristan.
Sáu phiến quân đã bị tiêu diệt trong vụ không kích của quân Mỹ tại tỉnh Bắc Waziristan của Pakistan ngày 31/3.

Nguồn tin quân sự Pakistan cho biết máy bay không người lái của Mỹ đã bắn 3 quả tên lửa vào một khu trang trại ở làng Tapi, cách thị trấn Miranshah 20km về phía Đông.

Khu vực này được coi là thành lũy của mạng lưới phiến quân Haqqani thường xuyên tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và Afghanistan.

Trước đó, các tay súng phiến quân đã tập kích một doanh trại quân đội Pakistan tại huyện Khyber.

Theo người đứng đầu chính quyền huyện, ông Shafirullah Wazir, khoảng 100 phiến quân trang bị súng máy hạng nặng và rocket đã tấn công một doanh trại của Sư đoàn biên phòng thuộc lực lượng bán quân sự tại Jansi gần thị trấn Bara.

Lực lượng đồn trú đã tiêu diệt 25 phiến quân và làm bị thương nhiều tay súng khác trước khi đẩy lùi cuộc tập kích. Có 5 binh sỹ bán quân sự thiệt mạng và 15 người khác bị thương trong vụ này.

Chưa có tổ chức vũ trang nào nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Trong một diễn biến liên quan tại khu vực trên, lực lượng an ninh địa phương đã tìm thấy và phá hủy 3 xe ôtô chứa chất nổ đang đỗ trước một căn nhà.

Khyber nằm trên tuyến đường chính nối từ khu vực Tây Bắc Pakistan tới Afghanistan, là "huyết mạch" vận chuyển hậu cần của lực lượng quân sự Mỹ và NATO tại Afghanistan.

Hiện có nhiều nhóm vũ trang đang hoạt động tại địa phương này, trong đó có nhóm Tehreek-e-Taliban và nhóm vũ trang cực đoan Lashkar-e-Islam, thường xuyên tấn công các lực lượng an ninh cũng như các đoàn vận chuyển hậu cần./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục