Giao tranh tại Somalia, 90 người thương vong

Ngày 22/10, ít nhất 90 người chết và bị thương trong một cuộc giao tranh bằng pháo và súng cối tại thủ đô Mogadishu của Somalia.
Ít nhất 90 người chết và bị thương trong một cuộc giao tranh bằng pháo và súng cối giữa quân nổi dậy và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi (AU) ngày 22/10 tại thủ đô Mogadishu của Somalia.

Các tay súng nổi dậy đã nã súng cối vào sân bay khi Tổng thống Somalia Sharif Sheikh Ahmed chuẩn bị khởi hành tới Uganda tham dự Hội nghị thượng đỉnh AU về vấn đề người tị nạn. Ngay lập tức, các binh sĩ AU đã bắn trả.

Giám đốc Trung tâm cấp cứu tại thủ đô Mogadishu Ali Muse cho biết đạn cối đã rơi trúng một khu dân cư gần sân bay, làm 30 người chết và 60 người bị thương, phần lớn là dân thường.

Theo ông, đây là vụ giao tranh tồi tệ nhất trong thời gian qua tại Mogadishu.

Các nguồn tin tại chỗ cho biết Tổng thống Ahmed không bị thương và chuyên cơ chở ông đã cất cánh an toàn.

Trong suốt 18 năm qua, Somalia luôn thiếu một chính phủ hoạt động hiệu quả, khiến quốc gia châu Phi này chìm trong bạo lực và bất ổn.

Kể từ đầu tháng 10, tình hình an ninh tại Mogadishu có phần cải thiện, đặc biệt sau khi xảy ra giao tranh giữa hai nhóm nổi dậy tại thành phố cảng Kismayo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục