Giao tranh với phiến quân, 18 binh sỹ Philippines thiệt mạng

18 binh sỹ và năm phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf, trong đó có một người Maroc, đã thiệt mạng trong đợt bùng phát bạo lực mới nhất tại miền Nam Philippines bất ổn.
Giao tranh với phiến quân, 18 binh sỹ Philippines thiệt mạng ảnh 1Các tay súng Abu Sayyaf. (Nguồn: AP)

Hãng tin AFP ngày 10/4 dẫn lời Người phát ngôn quân đội Philippines, Thiếu tướng Filemon Tan, cho biết 18 binh sỹ và năm phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc nhóm phiến quân Abu Sayyaf, trong đó có một người Maroc, đã thiệt mạng trong đợt bùng phát bạo lực mới nhất tại miền Nam Philippines bất ổn.

Theo ông Tan, ít nhất bốn binh sỹ đã bị chặt đầu trong cuộc đụng độ với khoảng 100 phần tử Abu Sayyaf trên đảo Basilan.

Trả lời báo giới, ông Tan cho biết đây là một phần của các chiến dịch quân sự nhằm vào Abu Sayyaf, được phát động sau một loạt vụ bắt cóc người nước ngoài.

Abu Sayyaf được thành lập đầu những năm 1990 với nguồn tài trợ từ mạng lưới al-Qaeda của trùm khủng bố Osama bin Laden. Trong những năm gần đây, giới thủ lĩnh nhóm này đã thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục