Giáo viên bị tuyên án 302 năm tù vì hiếp học sinh

Một giáo viên dạy karate ở Tây Ban Nha đã bị tuyên phạt 302 năm tù vì hiếp dâm hàng chục học sinh tại lớp dạy võ ở Las Palmas.
Một tòa án Tây Ban Nha đã tuyên Fernando Torres Banea 302 năm tù giam vì giáo viên dạy karate này đã cưỡng hiếp hàng chục học sinh trong lớp học võ của ông ta, vụ ấu dâm tồi tệ nhất ở nước này từ trước tới nay.
Giáo viên bị tuyên án 302 năm tù vì hiếp học sinh ảnh 1
Fernando Torres Banea đã cưỡng hiếp hàng chục học sinh ở lớp dạy võ karate (Nguồn: AFP)
Torres đã tổ chức những sự kiện điên loạn với các học sinh ở trường nơi ông ta làm việc và ở căn nhà gỗ tại Las Palmas trên quần đảo Canary. Torres nói với các học sinh tình dục sẽ giúp các em tập karate tốt hơn, theo phán quyết do thẩm phán Salvador Alba đọc. Ông tuyên Torres 302 năm tù giam với 35 tội danh xâm hại tình dục và 13 tội xâm hại trẻ vị thành niên khi kẻ ấu dâm này đã cưỡng hiếp và xâm hại 40 trẻ, một số em chưa tới 13 tuổi. Vợ Torres, Maria Jose Gonzalez, bị tuyên án 148 năm tù và một giáo viên karate khác, Ivonne Gonzalez, 126 năm tù, sau khi cả hai bị cáo buộc tham gia vào các hành vi xâm hại. Cả ba có thể sẽ chỉ ở tù tối đa là 20 năm, mức án tối đa cho các tội hình sự theo luật Tây Ban Nha. Torres đã tổ chức “những buổi tình dục điên loạn trong đó các trẻ em không chỉ tham gia vào những hoạt động tình dục với hắn mà còn quan hệ với các học sinh khác, bao gồm các em vị thành niên, bất chấp tuổi tác, giới tính và số lượng người tham gia,” Alba nói. Suốt 15 năm của vụ “xâm hại khủng khiếp” này, Torres “trở thành một trường hợp chưa có tiền lệ trong lịch sử tư pháp Tây Ban Nha”, thẩm phán nói. Tháng 9/2012, một nạn nhân nói với tòa về việc Torres đã xâm hại cô khi cô mới chín tuổi và mẹ cô đang nằm trên giường bệnh chờ chết. Các nhà tâm lý phán quyết Torres không bị tâm thần nhưng là một kẻ “có chứng tự yêu bản thân trầm trọng” lúc nào cũng “muốn được ngưỡng mộ”. “Những vụ xâm hại lặp đi lặp lại này là chưa có tiền lệ và phải bị trừng phạt không chỉ vì nó nhắm vào các trẻ em vị thành niên, mà vì nó còn phá vỡ sự tin tưởng và hy vọng của các em vào một môn thể thao trong sạch, danh dự, có lịch sử hàng trăm năm”, phán quyết nói. Tòa cũng ra lệnh cho ba kẻ thủ ác trả từ 10.000-50.000 euro (13.000-65.000 USD) tiền bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân./.
Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục