Giáo viên mầm non trên toàn nước Đức đình công vô thời hạn

Các giáo viên mầm non trên toàn nước Đức đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài vô thời hạn nhằm yêu cầu tăng lương cho các giáo viên và nhân viên ở các cơ sở giáo dục địa phương.
Giáo viên mầm non trên toàn nước Đức đình công vô thời hạn ảnh 1(Nguồn: wsws.org)

Từ ngày 8/5, các giáo viên mầm non trên toàn nước Đức đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài vô thời hạn nhằm yêu cầu tăng lương cho các giáo viên và nhân viên ở các cơ sở giáo dục địa phương.

Ngoài giáo viên các trường mầm non, giáo viên nhiều trường học bán trú, chuyên gia giáo dục và cộng tác viên ở các trung tâm giáo dục thiếu niên cũng tham gia cuộc đình công này. Chỉ tính riêng tại bang Baden - Wuerttemberg ở phía Nam, trong sáng 8/5 đã có 300 trường mầm non phải đóng cửa.

Trong khi đó, số trường phải đóng cửa ở bang Rheinland-Pfalz và Saarland là 150 trường.

Tại Bayern và nhiều thành phố lớn của bang Nordrhein-Westfalen, cuộc đình công sẽ bắt đầu từ thứ 2 tuần tới.

Cuộc đình công lần này do Công đoàn giáo dục và khoa học Đức (GEW), Liên hiệp công chức Đức (DBB) và Công đoàn toàn ngành dịch vụ Đức phát động.

Quyết định đình công được đưa ra sau khi 5 vòng đàm phán với Hiệp hội các tổ chức cung ứng việc làm Đức (VKA) về việc yêu cầu tăng lương cho các giáo viên và nhân viên ở các cơ sở giáo dục ở các địa phương đều không đi tới kết quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục