Giáo viên mới ở TP.HCM - Sở nhận, trường từ chối

Nhiều giáo viên được Sở Giáo dục Đào tạo TP.HCM tuyển dụng đã phải trả lại giấy phân công nhiệm sở vì hiệu trưởng trường từ chối tiếp nhận.
Hơn 100 giáo viên được Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tuyển dụng mới trong năm học 2009 - 2010, ngày 19/8, đã tập trung tại Phòng Tổ chức-cán bộ Sở để xin thuyên chuyển công tác sang trường khác.

Trong số đó, có nhiều giáo viên mang trả giấy giới thiệu phân công nhiệm sở với lý do: Hiệu trưởng từ chối tiếp nhận và quá xa nơi cư trú.

Không nhận vì không có nhu cầu

Theo kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm học này, Sở dự kiến nhu cầu bổ sung giáo viên các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp gần 3.440 người.

Tuy nhiên, sau khi tuyển dụng và phân công giáo viên về nhiệm sở, nhiều hiệu trưởng của các trường trên địa bàn thành phố rất bất ngờ khi tiếp nhận giấy thuyên chuyển giáo viên về trường vì không có nhu cầu. Do đó, các giáo viên mới này đã bị từ chối tiếp nhận.

Chị Trần Thị Mỹ Thế, giáo viên mới được phân bổ về trường trung học phổ thông Hùng Vương, quận 5 cho biết: “Khi Hiệu trưởng Trường Hùng Vương xem xong hồ sơ, tôi đã bị từ chối tiếp nhận vì hộ khẩu KT3. Theo vị hiệu trưởng này, Phòng tổ chức đã làm sai nguyên tắc tuyển dụng, với trường hợp KT3 phải phân đi các huyện ngoại thành.

"Chị Đỗ Thị Hiếu, giáo viên môn Địa lý được giới thiệu đến nhận nhiệm sở tại trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 bức xúc kể: Sáng sớm cùng ngày, tôi đến trường Nguyễn Thị Minh Khai trình diện theo đúng ngày hẹn của Sở ghi trong giấy giới thiệu, nhưng bà Trúc Bạch, Hiệu trưởng nhà trường lại tỏ ra ngạc nhiên vì trường không có nhu cầu tuyển dụng giáo viên Địa lý và lại hướng dẫn tôi về Sở để giải quyết”.

Một giáo viên khác cũng bị trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền từ chối tiếp nhận cũng với lý do không có nhu cầu tuyển dụng. Bà Hồ Cam Thanh, Hiệu trưởng trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền cho biết: “Năm học này trường xin 11 giáo viên, nhưng Sở lại giới thiệu đến 14 giáo viên. Dư thì chúng tôi trả về Sở để san sẻ với các trường còn thiếu, chứ nhận thì không biết làm gì”.

Ngược lại, chị Nguyễn Thị Nhụy Kiều, giáo viên mầm non được bổ nhiệm về quận 8 đã từ chối nhận nhiệm sở vì quá xa nhà. Theo chị Kiều, từ huyện Cần Giờ lên đây dạy xa và ngược tuyến đường đi lại, chị không thể an tâm làm việc vì hoàn cảnh gia đình neo đơn. Trước đó, chị đã từng làm cấp dưỡng tại một trường mầm non ở huyện Cần Giờ và được trường đưa đi bồi dưỡng làm giáo viên để bổ sung lực lượng còn thiếu ở đây.

Thế nhưng, khi được phân bổ thì Sở lại không xem xét nguyện vọng của chị. Không chỉ chị Kiều mà 9 giáo viên khác cùng huyện Cần Giờ cũng gặp tình trạng tương tự.

Giáo viên sẽ được nhận nhiệm sở

Ông Văn Công Sang, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục & Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở dĩ có tình trạng trên, phần lớn do các hiệu trưởng của các trường được phân bổ không thông báo kịp thời cho Sở về nhu cầu cần xin giáo viên hay không.

Thông thường, cứ vào tháng 6 cuối năm học, Sở đều thống kê nhu cầu cần tuyển giáo viên từng môn học của từng trường. Theo đó, Sở dựa trên nhu cầu thực tế để tuyển dụng giáo viên cho từng năm học mới, nhưng khi vào năm học, một số trường lại giảm bớt lớp nhưng không thông báo với Sở nên chúng tôi cứ dựa vào nhu cầu ban đầu để cấp giấy giới thiệu. Trường hợp giáo viên môn Địa lý của trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai là một trong ví dụ điển hình.

Ông Sang khẳng định: những giáo viên bị từ chối tiếp nhận sẽ được Sở chuyển đến trường khác. Đối với trường hợp giáo viên có hộ khẩu KT3 bị từ chối nhận là do hiệu trưởng chưa nắm rõ thông tư mới.

Vì thế, Sở sẽ giải thích và vận động trường nhận thức rõ hơn các trường hợp này để tiếp nhận giáo viên. Mặt khác, lực lượng ở Phòng Tổ chức-Cán bộ lại quá ít, chỉ có 11 biên chế nhưng phải giải quyết một khối lượng công việc rất lớn và diễn ra trong thời gian ngắn nên khó tránh sai sót.

“Do đó, các trường hợp bị phân chuyển chồng chéo địa bàn, nơi làm việc quá xa nhà, Sở sẽ xem xét và ghi nhận, tìm trường khác để phân công dựa theo nguyện vọng của giáo viên và phù hợp với nhu cầu của các trường”, ông Sang nói./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục