Giật mình kỹ nghệ thi thuê

Giật mình kỹ nghệ thi thuê, giải đề bằng tin nhắn

“Cầu thủ” là những sinh viên được tuyển làm thí sinh thi thuê hệ tại chức, giải đề xong chỉ việc "bắn" ra ngoài bằng SMS trong 5 phút.
Ngày 26/4, Công an Hà Nội đã bắt bốn đối tượng Lê Đình Phương, Giám đốc Trung tâm hợp tác đào tạo trường Cao đẳng kinh tế, kỹ thuật Hà Nội; Nguyễn Văn Vinh, Phó giám đốc Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển vận tải; Nguyễn Văn Sinh và Phùng Đình Vũ (28 tuổi) để điều tra hành vi cố ý làm lộ bí mật Nhà nước.

Đường dây được phát giác vào hồi 15h30 phút ngày 24/4, tại điểm thi 131 Thái Thịnh (Hà Nội). Cơ quan an ninh phát hiện thí sinh Đào Tiến Dũng, sinh năm 1990, đang sử dụng điện thoại di động nhắn tin mã kết quả đề thi trắc nghiệm môn hóa gửi các số thuê bao khác.

Điểm thi này được thuê để tổ chức kỳ thi tuyển sinh hệ tại chức Đại học Kinh tế Quốc dân do Phương là phó hiệu trưởng. Dựa vào "chức sắc" trong lĩnh vực đào tạo, Phương và Vinh đã cấu kết thao túng kỷ luật và quy chế thi cử. Những “cầu thủ” núp dưới danh nghĩa thí sinh giải đề và được sử dụng điện thoại “bắn” kết quả ra ngoài một cách dễ dàng như ở nơi công cộng.

Đường dây thi thuê, giải đề do Phương và Vinh cầm đầu được khởi động từ năm 2008, chỉ nhằm vào kỳ tuyển sinh đại học hệ tại chức ở các ngành “hot” thuộc khối kinh tế.

Qua đấu tranh lấy lời khai đối tượng, đường dây thi thuê, giải đề do Phương và Vinh cầm đầu dần được bóc tách với đủ kỹ nghệ trắng trợn khiến dư luận giật mình.

Tại cơ quan an ninh, Dũng khai được Vũ “gạ” làm “cầu thủ” thi thuê từ năm 2009 và đã tham gia hai phi vụ trót lọt. Với mỗi một môn thi, Dũng được Vũ trả 500 nghìn đồng.

Trong buổi thi môn hóa, nhiệm vụ của Dũng là giải 1/6 mã đề. Thực tế, Dũng giải được 4 mã đề. Dũng hồn nhiên khai rằng: “Thấy các bạn không biết, cần giúp đỡ nên cháu giải hộ(?).”

Để như một thí sinh thực sự, Dũng cùng các “cầu thủ” được Vũ chỉ dẫn làm một hồ sơ thi tuyển công khai, đàng hoàng. Tại điểm thi 131 Thái Thịnh, chiều 24/4, Dũng thi ở phòng 25 với số báo danh 431565.

Theo kịch bản trong ngày đầu thi trắc nghiệm hai môn lý, hóa, Dũng cầm theo chiếc điện thoại di động đã được cài sẵn một tin nhắn ở chế độ chờ đánh mã đề từ 1 đến 50. Mỗi môn thi kéo dài  90 phút nhưng chỉ  trong nửa tiếng đầu Dũng đã giải xong đề.

Và trong vòng 5 phút, Dũng chèn kết quả vào 50 mã đề đã cài sẵn trong tin nhắn chờ, “bắn” đến số máy của Phương và Vinh, “đầu nậu” trong đường dây.

Phương và Vinh đã thuê một văn phòng trên đường Tô Vĩnh Diện để “trú” cùng 30 phụ huynh tay lăm lăm điện thoại, phấp phỏng chờ đợi tin nhắn kết quả mã đề chuyển cho con em mình đang “bí” trong phòng thi.

Riêng Vũ, tham gia đường dây với vai trò săn tìm “cầu thủ." Trước kỳ tuyển sinh hệ tại chức trong năm, Vũ lôi kéo cả bạn gái tìm đủ sáu sinh viên, có trình độ chất xám để “cài cắm” vào phòng thi dưới vỏ bọc thí sinh để giải sáu mã đề trắc nghiệm trong mỗi phòng thi.

Theo lời khai của Vũ, nhóm này tiến hành thi thuê cho 10 thí sinh với giá 8 đến 10 triệu đồng. Phương và Vinh đã thu được số tiền 80 triệu đồng từ các thí sinh làm chi phí “trà nước” ban đầu.

Nhưng với số lượng phụ huynh “ăn theo” phát sinh hàng chục người thì tin nhắn mã đề được “bắn” tới 60 thuê bao thí sinh, con số này trên thực tế có thể lớn hơn.

Để truy tìm ra các chân rết, “đầu nậu” và lần mò các thủ đoạn mới trong đường dây này, công an đã quyết định để Dũng tiếp tục làm “cầu thủ” môn hóa tránh rút dây động rừng.

Đến môn toán thi tự luận vào sáng ngày 25/5 thủ đoạn thi thuê được các đối tượng giải đề, photo ngay tại trong điểm thi một cách tác quái, trắng trợn.

Trong một căn phòng tắt điện, khóa trái phía trong ở khu C trong điểm thi 131 Thái Thịnh có 6 người và một máy photocopy đang hoạt động hết công suất.

Tại thời điểm đó, cơ quan an ninh xác định, 8h20 phút, đề toán được đưa ra căn phòng này. Đến 9h, “ban cố vấn” gồm hai giảng viên đại học đã giải được 3/5 câu hỏi. Có tới hơn 40 bản đáp án môn toán đã được photo và chuẩn bị đưa vào cho các thí sinh.

Thượng tá Vũ Minh Chính, phó phòng PA25 cảnh báo: “Thủ đoạn không mới nhưng rất trắng trợn bởi có sự tiếp tay trong quản lý. Những kẻ cầm đầu chính là những người có chức sắc trong đào tạo, vừa đá bóng vừa thổi còi.

Thí sinh ngang nhiên sử dụng điện thoại, nhắn tin trong phòng thi. lần đầu tiên, đề thi được tuồn ra ngoài, giải tại chỗ và được photo ngay trong điểm thi trắng trợn, tác quái. Vụ việc được phát giác khi kỳ tuyển sinh đại học sắp cận kề sẽ là hồi chuông cảnh báo tới các nhà quản lý đào tạo.”

Hiện tại, bốn đối tượng cầm đầu trong đường dây đang được cơ quan an ninh tiếp tục điều tra làm rõ./.

Cẩm Thơ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục